Đồng chí Nguyễn Hải Ninh được điều động giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa

Chiều 23-4, tại thành phố Nha Trang, Tỉnh ủy Khánh Hòa đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Nguyễn Hải Ninh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dự hội nghị. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định.

Tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Hải Ninh thôi giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng để chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, sinh năm 1976, quê quán xã Bình Minh, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, vào Đảng năm 1998 khi đang là sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội; có trình độ Tiến sĩ Luật, Cao cấp lý luận chính trị.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai cho biết, đồng chí Nguyễn Hải Ninh là cán bộ lãnh đạo trẻ, được đào tạo cơ bản, có 23 năm công tác, có 2 nhiệm kỳ là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được rèn luyện qua nhiều vị trí công tác khác nhau ở Trung ương và địa phương; từ năm 2014-2019, được Trung ương luân chuyển giữ các chức vụ Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk. Tháng 3-2019, đồng chí Nguyễn Hải Ninh được phân công giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Trung ương; tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đồng chí được bầu làm Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ghi nhận những đóng góp của đồng chí Nguyễn Khắc Định, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, gần 2 năm qua, theo sự phân công của Bộ Chính trị, đồng chí Nguyễn Khắc Định đã có nhiều nỗ lực, tiếp cận nhanh công việc, nêu cao tinh thần trách nhiệm cùng với Ban Thường vụ, Đảng bộ lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa có bước phát triển mới về kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Tại kỳ họp thứ mười một vừa qua, với sự tín nhiệm cao của Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Khắc Định đã được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội.

Đồng chí Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng phát biểu nhận nhiệm vụ với cương vị Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh cho biết, sẽ không ngừng học tập, rèn luyện, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy nghiêm túc chấp hành sự lãnh đạo của Trung ương, bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/997193/dong-chi-nguyen-hai-ninh-duoc-dieu-dong-giu-chuc-vu-bi-thu-tinh-uy-khanh-hoa