Đồng chí Nguyễn Đình Khang được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Chiều 28/7, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 4 khóa XII đã chính thức khai mạc. Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được bầu làm Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Hà Ban – Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Phước Lộc – Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Trần Thanh Bình – Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hải)

Hội nghị đã được nghe đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Công tác bầu cử tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng nghe Tờ trình về: Chương trình “Xây dựng nguồn lực đủ mạnh đáp ứng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”; Chương trình “Nâng cao phúc lợi và lợi ích cho đoàn viên và người lao động” giai đoạn 2019 - 2023; Chương trình “Công đoàn Việt Nam đồng hành với Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và phát triển bền vững đất nước”; chương trình “Xây dựng đội ngũ chủ tịch Công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ”; Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác tài chính công đoàn (thay thế Nghị quyết 9c/NQ-BCH và Nghị quyết 7b/NQ-TLĐ);

Đề án quy hoạch tổng thể cơ sở vật chất của tổ chức Công đoàn Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Đề án thực hiện thí điểm mô hình chuỗi hoạt động kinh tế; Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2019; Báo cáo Hồ sơ đề nghị xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công đoàn trước khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hội nghị cũng tiến hành kiện toàn, bầu bổ sung các chức danh Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Với 100% phiếu đồng ý, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đã được bầu vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

100% các đại biểu cũng đã nhất trí giới thiệu đồng chí Nguyễn Đình Khang bầu vào chức danh Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nhiệm kỳ 2018 -2023, thay đồng chí Bùi Văn Cường đã được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2015-2020.

Hội nghị cũng đã bầu bổ sung các đồng chí vào Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, gồm:

1- Nguyễn Ngọc Ánh - Công nhân duy trì bậc 3/7, Tổ trưởng Fông đoàn tổ Hoàn Kiếm 3, Đội công viên Hoàn Kiếm, Xí nghiệp Công viên Cây xanh số 1, Công ty Công viên Cây xanh Hà Nội, thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội.

2- Nguyễn Mạnh Cương - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hòa Bình.

3- Thái Quỳnh Mai Dung - Trưởng Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

4- Trần Thị Thanh Hà - Phó Trưởng Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

5- Vũ Thị Loan - Phó Trưởng Ban Chính sách Kinh tế Xã hội và Thi đua Khen thưởng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

6- Hà Đức Quảng - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ.

7- Lê Đình Quảng - Phó Trưởng Ban Quan hệ Lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

8- Nguyễn Văn Toản - Phó Trưởng ban phụ trách Ban Chính sách Kinh tế Xã hội và Thi đua Khen thưởng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

9- Nguyễn Minh Tiến - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Công ty Giày Thông Dụng, thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương.

10- Đỗ Hồng Vân - Phó Trưởng Ban Nữ công Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

11- Hoàng Quốc Vinh - Trung tá - Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc Nhà máy Z11, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng.

Hội nghị cũng đã bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Thị Hoài Sơn, Chuyên viên chính Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vào Ủy ban Kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2023.

P.B

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/dong-chi-nguyen-dinh-khang-duoc-bau-lam-chu-tich-tong-lien-doan-lao-dong-viet-nam-94388.html