Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh: 'Là thanh niên, cần đề cao sức sáng tạo'

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhắn nhủ tới đoàn viên, thanh niên tỉnh Nghệ An hãy luôn cháy mãi ngọn lửa tình nguyện, phấn đấu xứng đáng người con xứ Nghệ, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần 'Là thanh niên, cần đề cao sức sáng tạo, không rập khuôn, đặc biệt chú trọng tính bền vững'.

Tối 10/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức chương trình Kỷ niệm 20 năm Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2000 - 2019. Dự lễ có đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và 1.200 đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Ảnh: Hồ Phương

Tối 10/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức chương trình Kỷ niệm 20 năm Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2000 - 2019. Dự lễ có đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Nguyễn Nam Đình - Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và 1.200 đoàn viên thanh niên trong tỉnh. Ảnh: Hồ Phương

Hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc

Phát biểu khai mạc lễ kỷ niệm, Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An Nguyễn Thị Thơm khẳng định, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè đã được cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân ghi nhận là hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc.

Trong 20 năm qua, phong trào thanh niên tình nguyện Nghệ An in dấu ấn với hàng chục vạn lượt thanh niên, học sinh, sinh viên xung kích trên nhiều lĩnh vực.

Phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, từ chiến dịch chung đã phát triển thành chương trình như: Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh.

Các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa, xây dựng Nhà Nhân ái, chăm sóc thiếu niên, nhi đồng... mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Nguyễn Thị Thơm khẳng định Chiến dịch Thanh niên tình nguyện đã để lại dấu ấn của tuổi trẻ tỉnh nhà đối với xã hội. Ảnh: Hồ Phương

Chiến dịch thanh niên tình nguyện nổi bật với 20 công trình thanh niên cấp tỉnh, hơn 500 công trình cấp huyện, 6.800 công trình cấp xã, hơn 65.000 công trình, phần việc cấp chi đoàn; đào đắp, tu bổ, sửa chữa và nâng cấp 725 km đường giao thông nông thôn, nạo vét 836 km kênh mương nội đồng, lắp đặt 350 km đường dây điện về vùng sâu, vùng xa.

Tuổi trẻ Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Luôn cháy mãi ngọn lửa tình nguyện

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trân trọng và đánh giá cao, cảm ơn những đóng góp vô tư, trong sáng nhưng to lớn của đoàn viên, thanh niên đối với xã hội.

Trên chặng đường 20 năm qua, những hoạt động đã ngày càng trở nên đa dạng, phong phú, có sự thay đổi tích cực, thu hút sự tham gia đông đảo của đoàn viên, thanh niên.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh biểu dương những thành tích mà Tỉnh đoàn Nghệ An đạt được trong thời gian qua. Ảnh: Hồ Phương

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, chiến dịch thanh niên tình nguyện không chỉ đo đếm bởi những chương trình, kế hoạch mà đây là hoạt động có tính giáo dục cao, hình thành nhân cách thanh niên. Đây là điều mà cấp ủy đảng, chính quyền các cấp cần lưu ý.

Trong thời gian tới, để đẩy mạnh phong trào mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả, các cấp bộ Đoàn cần lựa chọn đúng nhiệm vụ và địa bàn, phù hợp với nhiệm vụ chính trị, điều kiện của đoàn viên, thanh niên tại mỗi địa phương; chọn việc vừa sức để thanh niên làm tốt, và làm được.

Đoàn viên, thanh niên tích cực chung tay cùng với với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Trao tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm của Trung ương Đoàn cho em Lương Thế Mạnh với hành động cứu người trong đợt mưa lũ vừa qua. Ảnh: Hồ Phương

Mọi phong trào cần phải quy củ, chặt chẽ, có tính kỷ luật, an toàn cao đối với những tập thể tham gia tình nguyện, xung kích ở những nơi xa. Tuy nhiên, không hạn chế sức sáng tạo của thanh niên. Các hoạt động cần đảm bảo tính định hướng, dẫn dắt, sáng tạo, hiệu quả, lan tỏa và bền vững.

“Đã là thanh niên thì cần đề cao sức sáng tạo, không rập khuôn, đặc biệt chú trọng tính bền vững. Cuối cùng, tôi mong muốn ngọn lửa tình nguyện luôn cháy mãi trong mỗi bạn trẻ, phấn đấu xứng đáng là người con xứ Nghệ, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh” - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh nhắn nhủ tới các đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Hường trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 6 tập thể và và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 20 năm qua. Ảnh: Hồ Phương

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 20 năm qua; tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Võ Thị Minh Sinh và Bí thư Đảng ủy Khối CCQ tỉnh Nguyễn Nam Đình trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2019. Ảnh: Hồ Phương

Tỉnh đoàn cũng biểu dương, khen thưởng 10 công trình thanh niên tiêu biểu đã được triển khai trong Chiến dịch tình nguyện hè, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

Tỉnh đoàn tuyên dương 10 công trình thanh niên tiêu biểu Chiến dịch tình nguyện hè. Ảnh: Hồ Phương

10 công trình thanh niên tiêu biểu Chiến dịch tình nguyện hè:

1. Xây dựng dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ vĩ đại" tại Rú Voi, xã Nam Tân, huyện Nam Đàn - Huyện đoàn Nam Đàn.

2. Nhà ăn dành cho học sinh tại Khu nhà ở bán trú Trường Tiểu học và THCS Tân Hợp, xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ - Huyện đoàn Tân Kỳ.

3. Ngân hàng bò giống sinh sản hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế tại xã Châu Hoàn, huyện Quỳ Châu - Đoàn thanh niên Công an tỉnh Nghệ An.

4. Thanh niên tình nguyện làm đường lên các bản dân tộc H’Mông xã Tri Lễ, huyện Quế Phong - Huyện đoàn Quế Phong.

5. Đường hoa thanh niên từ đập tràn Khe Mọi, xã Lục Dạ đến Di tích lịch sử nhà cụ Vi Văn Khang, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông - Huyện đoàn Con Cuông.

6. Đường lên hang Rú Ấm tại xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn - Huyện đoàn Nghĩa Đàn.

7. Xây dựng sân bóng chuyền cho Chi đoàn vùng giáo, vùng khó khăn trên địa bàn huyện Hưng Nguyên - Huyện đoàn Hưng Nguyên.

8. Mở đường giao thông nông thôn từ bản Con Phen đến bản Huồi Pủng, xã Hữu Khuông, huyện Tương Dương - Huyện đoàn Tương Dương.

9. Vẽ tranh bích họa tại các thôn xóm trên địa bàn huyện Yên Thành - Huyện đoàn Yên Thành.

10. Nạo vét lòng hồ Thung Mây tại Thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp - Huyện đoàn Quỳ Hợp.

Mỹ Nga - Hồ Phương

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/dong-chi-nguyen-dac-vinh-la-thanh-nien-can-de-cao-suc-sang-tao-253489.html