Đồng chí Nguyễn Bá Tuấn khi hy sinh thuộc Trung đoàn 5, Sư đoàn 320B

Mới đây, phóng viên chuyên mục có dịp theo đoàn công tác về xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội tặng quà người có công với cách mạng và đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Thảo, ở Đội 6. Bà Thảo là vợ liệt sĩ, năm nay gần 80 tuổi, nhưng bà vẫn hằng ngày chờ đợi thông tin về phần mộ chồng.

Lau giọt nước mắt, bà Thảo lấy cho tôi xem giấy báo tử của chồng-Liệt sĩ Nguyễn Bá Tuấn được gói ghém rất cẩn thận. Theo thông tin trên giấy báo tử, đồng chí Nguyễn Bá Tuấn, sinh năm 1934; quê quán: Đội 7, xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, tỉnh Hà Sơn Bình (nay là TP Hà Nội); nhập ngũ ngày 22-6-1968; hòm thư liên lạc trong thời gian tham gia chiến đấu: HT-15.894.0 G; đơn vị: Tiểu đội 5, Trung đội 2, Đại đội 3, Tiểu đoàn 469 (hoặc Tiểu đoàn 7), Trung đoàn 5, Sư đoàn 320B; hy sinh ngày 20-6-1970, tại Mặt trận phía Nam; đơn vị lúc hy sinh: DMT; an táng tại khu vực riêng của mặt trận.

Từ những thông tin trên, các đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân, ai biết phần mộ liệt sĩ Nguyễn Bá Tuấn, xin báo cho chị Nguyễn Thị Phương, địa chỉ: Số nhà 3A, Ngách 18, Ngõ 175, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; điện thoại: 0904305858, 0973138089; hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội. Điện thoại: 069.696.514; 024.37478610. Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn

QĐND

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/dong-chi-nguyen-ba-tuan-khi-hy-sinh-thuoc-trung-doan-5-su-doan-320b-544180