Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XI diễn ra sáng 11/11 tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã được bầu làm Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Dự Hội nghị có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong; Phó Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Trần Đức Thắng cùng các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Hội nghị tiến hành kiện toàn chức danh Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn; kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI và bàn thảo một số nội dung công tác Đoàn.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được bầu làm Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022, với số phiếu bầu đạt 99,13%.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức đại diện cho tiếng nói của đoàn viên, thanh niên cả nước. Vì vậy, người đứng đầu tổ chức Đoàn Thanh niên đóng vai trò quan trọng. Theo đồng chí Trương Thị Mai, ngày 11/11/2020, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn cũng là ngày đồng chí Lê Quốc Phong chính thức tạm biệt Đoàn Thanh niên, nơi đã gắn bó suốt hơn 20 năm, trưởng thành và được Đảng tin cậy, chỉ định, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tỉnh Đồng Tháp, được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp với số phiếu tuyệt đối.

Khẳng định đây là niềm vui chung, Trưởng ban Dân vận Trung ương ghi nhận, chúc mừng sự trưởng thành của đồng chí Lê Quốc Phong; mong muốn đồng chí Lê Quốc Phong hoàn thành tốt nhiệm vụ mới trong vai trò là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để có thêm kinh nghiệm thực tiễn tại địa phương; phát huy kiến thức, kinh nghiệm, thực hiện xuất sắc nhiệm vụ, cùng tập thể Tỉnh ủy Đồng Tháp đưa tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát triển. Những kết quả công tác của đồng chí Lê Quốc Phong trong vai trò Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp sẽ khẳng định sự đóng góp của đồng chí trong quá trình phấn đấu để xứng đáng với truyền thống của Đoàn Thanh niên và sự tin tưởng của Đảng.

Chúc mừng đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhận nhiệm vụ mới, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đánh giá cao quá trình rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành của tân Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn. Đồng chí Trương Thị Mai tin tưởng đồng chí Nguyễn Anh Tuấn sẽ tiếp nối truyền thống của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng giao phó; đóng góp để đưa tổ chức Đoàn xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Trưởng ban Dân vận Trung ương hy vọng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn dưới sự lãnh đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, chung sức hoàn thành tốt nhiệm vụ ở mức độ cao nhất, phát huy tính tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của thanh niên.

Phát biểu tại Hội nghị, tân Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn sự tin tưởng giao nhiệm vụ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự tín nhiệm của các đồng chí trong Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; khẳng định sẽ tiếp thu sự dặn dò, định hướng của đồng chí Trương Thị Mai, cùng Ban Bí thư, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn kế tục những công việc, thành quả to lớn của các thế hệ cán bộ Đoàn đi trước.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Tân Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1979, quê ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa; có trình độ Tiến sĩ Quản lý kinh tế, Cao cấp lý luận chính trị. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn từng là cán bộ Phòng Quản lý khoa học; giảng viên khoa Ngân hàng - Tài chính, Bí thư Đoàn Trường Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội).

Từ tháng 6/2009, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa IX, Phó trưởng ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau tại Trung ương Đoàn, ngày 18/8/2014, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đoàn lần thứ VI, khóa X đã bầu bổ sung đồng chí Nguyễn Anh Tuấn làm Bí thư Trung ương Đoàn nhiệm kỳ 2012 - 2017. Tháng 12/2017, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn tái đắc cử Bí thư Trung ương Đoàn khóa XI và tiếp tục được bầu làm Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn (tháng 1/2018), Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (tháng 12/2019). Ngày 11/11/2020, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn được bầu làm Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/thoi-su/dong-chi-nguyen-anh-tuan-duoc-bau-lam-bi-thu-thu-nhat-trung-uong-doan-20201111120751281.htm