Đồng chí Ngô Đức Tuấn là Chủ tịch Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN khóa XXV

Đại hội Công đoàn (CĐ) các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã diễn ra ngày 11.11, tại Hà Nội. 118 đại biểu đã bầu ra 25 Ủy viên Ban Chấp hành CĐ; đồng chí Ngô Đức Tuấn tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN khóa XXV…

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải phát biểu tại Đại hội. Ảnh: H.A

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, phát biểu tại Đại hội CĐ, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực, Bí thư Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan Tổng LĐLĐVN đánh giá, trong nhiệm kỳ 2011-2017, CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN đã tập trung vận động, giáo dục đoàn viên, NLĐ nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành chính sách pháp luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Ngoài ra, CĐ các cơ quan còn thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, góp phần xây dựng mối quan hệ hài hòa tại đơn vị, phối hợp chăm lo tốt cho đoàn viên, NLĐ…

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Thị Thu Hồng tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN khóa XXV. Ảnh: H.A

Đồng chí Trần Thanh Hải nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cán bộ, đoàn viên cơ quan, các đơn vị trực thuộc TLĐ là một bộ phận cấu thành quan trọng của tổ chức CĐ bởi trực tiếp tham mưu cho sự chỉ đạo của Đoàn Chủ tịch, Ban Chấp hành TLĐ để tổ chức các phong trào công nhân và hoạt động CĐ toàn quốc.

“Hơn bao giờ hết, cán bộ, đoàn viên tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc TLĐ cần rèn luyện, nâng cao các phẩm chất của cán bộ CĐ đó là trách nhiệm, bản lĩnh, chuyên nghiệp. Trong thời kỳ mới, vấn đề đại diện cho người lao động cần được xác định là chức năng quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức CĐ.

Bên cạnh đó, CĐ từng đơn vị phải biết lắng nghe, nói tiếng nói của người lao động. Các CĐ cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đổi mới nội dung theo hướng thiết thực, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, yêu cầu nguyện vọng của đoàn viên CĐ.

Đặc biệt, CĐ cần nắm chắc tình hình đời sống, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên; giải quyết kịp thời các quyền lợi chính đáng của cán bộ, đoàn viên CĐ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm tổ chức các hoạt động của CĐ...” – đồng chí Trần Thanh Hải có ý kiến.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu ra 25 Ủy viên Ban Chấp hành CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN khóa XXV; Ban thường vụ gồm 7 đồng chí; đồng chí Ngô Đức Tuấn tiếp tục được các đại biểu bầu giữ chức Chủ tịch CĐ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng LĐLĐVN khóa XXV; đồng chí Nguyễn Phương Đông là Phó Chủ tịch CĐ; Ủy ban Kiểm tra gồm 5 đồng chí, đồng chí Nguyễn Phương Đông làm Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

Ngoài ra các đại biểu cũng đã bầu ra 4 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2017-2022…

Việt Lâm

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/huong-toi-dai-hoi-cong-doan-viet-nam-lan-thu-xii/dong-chi-ngo-duc-tuan-la-chu-tich-cong-doan-cac-co-quan-don-vi-truc-thuoc-tong-ldldvn-khoa-xxv-575593.ldo