Đồng chí Lê Văn Hiến thuộc Tiểu đoàn 1, TC212 trước khi hy sinh

Nhiều năm qua, anh Lê Quang Chiến luôn mong mỏi tìm được phần mộ của ông nội là liệt sĩ Lê Văn Hiến.

Thông tin từ giấy báo tử do gia đình gửi về chuyên mục cho biết: Đồng chí Lê Văn Hiến sinh năm 1934; quê quán: Xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, tỉnh Nghệ Tĩnh (nay là tỉnh Hà Tĩnh); nhập ngũ tháng 9-1959; xuất ngũ tháng 4-1964; tái ngũ tháng 4-1965; đơn vị: Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, TC212; cấp bậc: Thượng sĩ; chức vụ: Trung đội trưởng; hy sinh ngày 15-5-1970, tại Mặt trận phía Nam, vợ liệt sĩ là Nguyễn Thị Lục.

Anh Lê Quang Chiến cho biết: “Quá trình tham gia chiến đấu, ông tôi có gửi hai bức thư về gia đình. Bức thư đầu gửi về từ Quảng Trị. Bức thư thứ hai gửi về từ Quảng Ngãi, viết rằng: "Sau khi nhận được thư này, gia đình đừng viết thư phản hồi nữa”.

Nhiều năm qua, gia đình anh Chiến đã vào nhiều địa phương ở phía Nam hỏi thăm các nhân chứng và cơ quan chức năng về phần mộ của liệt sĩ Lê Văn Hiến nhưng vẫn chưa có kết quả. “Tôi mong sao tìm gặp được đồng đội cùng chiến đấu và an táng ông tôi để hỏi thông tin. Chỉ như vậy, gia đình mới có thể tìm được phần mộ của ông", anh Chiến tâm sự.

Từ những thông tin trên, các đơn vị, cựu chiến binh và nhân dân, ai biết phần mộ của liệt sĩ Lê Văn Hiến ở đâu, xin báo cho anh Lê Quang Chiến theo địa chỉ: Thôn Chi Lưu, xã Thạch Kênh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh; điện thoại: 0983.421214 hoặc Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”-Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554119; thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn.

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/dong-chi-le-van-hien-thuoc-tieu-doan-1-tc212-truoc-khi-hy-sinh-661802