Đồng chí Lê Quốc Phong là tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng trúng cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 Đồng chí Lê Quốc Phong là tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Đồng chí Lê Quốc Phong là tân Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Sáng 20/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đã thống nhất danh sách ứng cử gồm 17 đồng chí để bầu 14 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI. Kết quả có 12 đồng chí trúng cử vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (bầu thiếu 2 đồng chí).

Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu tuyệt đối 51/51 phiếu. Đồng chí Phan Văn Thắng và đồng chí Phạm Thiện Nghĩa trúng cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XI đã thống nhất danh sách ứng cử gồm 11 đồng chí để bầu 10 đồng chí vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Hội nghị đã bầu đồng chí Nguyễn Văn Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XI giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Với phương châm "Đoàn kết - Kỷ cương - Dân chủ - Phát triển", Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã hoàn thành các nội dung theo Chương trình đề ra.

Đại hội đã nghiêm túc kiểm điểm, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Tỉnh lần thứ X, phân tích những việc làm được, những hạn chế, yếu kém, đồng thời chỉ rõ nguyên nhân, tổng kết bài học kinh nghiệm và có định hướng giải pháp khắc phục với nhiều chiến lược đột phá trong thời gian tới. Đó là những căn cứ quan trọng, là sự đúc kết quý báu để Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh khóa XI kế thừa và tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Đại hội đã thông qua 18 chỉ tiêu chủ yếu, với 5 khâu đột phá chiến lược, xác định hệ thống giải pháp đồng bộ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng bộ Tỉnh trong chặng đường năm năm tới. Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, bất định, phức tạp và khó lường, những chỉ tiêu chỉ mang tính định hướng, vấn đề là công tác kế hoạch hóa từng năm phải linh hoạt, thích ứng nhanh với yêu cầu, tình hình mới, nắm bắt, chắt chiu và tự tạo ra cơ hội để phấn đấu đạt các chỉ tiêu ở mức cao nhất.

Với tinh thần trách nhiệm cao với đất nước, các đại biểu đã dành nhiều thời gian nghiên cứu, thảo luận, đóng góp, đề xuất nhiều ý kiến tâm huyết vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII.

Đại hội đã đồng thuận về nhiệm vụ to lớn của Đảng bộ Tỉnh trong năm năm tới. Đó là: "Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đưa kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững; nâng cao chất lượng sống của nhân dân, xây dựng nền văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh".

Đồng chí Lê Quốc Phong (SN 1978; quê quán Hà Nội), có trình độ Thạc sỹ Sinh học, lý luận chính trị cao cấp.

Tháng 12/2013, đồng chí Lê Quốc Phong được bầu làm Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2013 - 2018. Tháng 1/2016, đồng chí Lê Quốc Phong được bầu vào Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ngày 21/4/2016, đồng chí Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Bí thư thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn và tái đắc cử vào tháng 12/2017.

Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Lê Quốc Phong trúng cử Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/nhan-su/dong-chi-le-quoc-phong-la-tan-bi-thu-tinh-uy-dong-thap/411314.vgp