Đồng chí Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Kim Xuân

(CTO)-Sáng 25-9, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã nghe báo cáo kết quả phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025, bầu Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Đồng chí Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Kim Xuân

Đồng chí Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Kim Xuân

Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ khóa XIV đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 ủy viên. Đồng chí Lê Quang Mạnh được bầu giữ chức vụ Bí thư Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Các đồng chí Phạm Văn Hiểu, Trần Việt Trường được bầu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy. Ủy Ban Kiểm tra Thành ủy gồm 11 ủy viên, đồng chí Lê Văn Thành được bầu làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Đồng chí Lê Quang Mạnh sinh ngày 14/4/1974 (quê huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội), là Tiến sĩ kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Tháng 5/2019, đồng chí Lê Quang Mạnh được Ban Bí thư luân chuyển, điều động và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban thường vụ Thành ủy Cần Thơ và giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 3/6/2019, HĐND TP. Cần Thơ đã bầu đồng chí Lê Quang Mạnh làm Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trước khi được luân chuyển về Cần Thơ, đồng chí là Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Nhóm Phóng viên

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/dong-chi-le-quang-manh-duoc-bau-giu-chuc-vu-bi-thu-thanh-uy-can-tho-nhiem-ky-2020-2025-a125752.html