Đồng chí Lê Minh Hưng được điều động, phân công làm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng

Sáng 20-10, Bộ Chính trị công bố Quyết định điều động, phân công đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (thay đồng chí Nguyễn Văn Nên, hiện giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh). Buổi công bố được thực hiện trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Sáng 20-10, Bộ Chính trị công bố Quyết định điều động, phân công đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng (thay đồng chí Nguyễn Văn Nên, hiện giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh). Buổi công bố được thực hiện trực tuyến tại 3 điểm cầu: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Lê Minh Hưng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Lê Minh Hưng.

Tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đánh giá, đồng chí Lê Minh Hưng là cán bộ trẻ, trải qua hơn 4 năm đảm nhận trọng trách Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, một lĩnh vực rất khó, đồng chí đã có nhiều cố gắng, đóng góp rất tốt cho công việc của Ngân hàng, góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô.

Đồng chí Lê Minh Hưng đã từng là Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng vào thời điểm những năm chuẩn bị cho Đại hội XII của Đảng, do vậy am hiểu công việc của Văn phòng Trung ương, công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng, để bắt tay ngay vào công việc của Văn phòng, đặc biệt là tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị cho Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Lê Minh Hưng sinh năm 1970 ở xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

TTXVN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_233296_dong-chi-le-minh-hung-duoc-dieu-dong-phan-cong-lam-chanh-van-phong-trung-uong-dang.aspx