Đồng chí Huỳnh Thanh Sơn tái đắc cử chức Bí thư Huyện ủy Tam Nông nhiệm kỳ 2020 - 2025

ĐTO - Ngày 19/8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bước sang ngày làm việc thứ 2 và bế mạc. Đến dự có đồng chí Lê Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đồng chí Phạm Thiện Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Thanh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Nông nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Nông nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trong phiên làm việc, đại hội đã báo cáo tổng hợp ý kiến và giải trình của Đoàn chủ tịch về những vấn đề chủ yếu, qua thảo luận còn có ý kiến khác nhau. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Nông khóa XII gồm 38 đồng chí (khuyết 1 đồng chí). Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Nông khóa XII đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu Bí thư và 2 Phó Bí thư Huyện ủy; bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy gồm 6 đồng chí (khuyết 1 đồng chí) và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Đồng chí Huỳnh Thanh Sơn tái đắc cử chức danh Bí thư Huyện ủy Tam Nông khóa XII với 38/38 phiếu, đạt 100%. Các đồng chí Trần Thanh Nam và Trương Văn Sơn trúng cử chức Phó Bí thư Huyện ủy Tam Nông khóa XII. Đại hội bầu 18 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết vào Đoàn đại biểu của huyện dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tam Nông khóa XII ra mắt trước đại hội

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tam Nông nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó, xác định 11 chỉ tiêu chủ yếu như: huyện đạt chuẩn nông thôn mới, có 3 xã nông thôn mới nâng cao; thị trấn Tràm Chim cơ bản đạt đô thị loại IV; thu nhập bình quân đầu người đạt chuẩn huyện nông thôn mới; thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân từ 8-10%/năm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 95%; có thêm ít nhất 6 trường đạt chuẩn quốc gia;...

Đại biểu biểu quyết thông qua nhiều nội dung tại đại hội

Đại hội cũng thống nhất 6 nhiệm vụ trọng tâm, xác định 3 đột phá chiến lược giai đoạn 2020 – 2025: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt có năng lực, phẩm chất đạo đức, có khát vọng đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, tận tâm phục vụ Nhân dân; lực lượng lao động nông nghiệp mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ trong sản xuất, chế biến, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển. Phát triển đồng bộ giữa hạ tầng giao thông, nông nghiệp, công nghiệp, đô thị, du lịch. Chú trọng kêu gọi đầu tư hạ tầng công nghiệp chế biến nông sản; khu đô thị mới tại thị trấn Tràm Chim và xã An Long; tham gia phối hợp mở rộng, hoàn thiện tuyến đường, cầu kết nối với Tỉnh lộ ĐT 844, 855, 845; hoàn thành việc xây dựng Quảng Trường kết hợp Công viên Văn hóa - Thể thao - Dịch vụ huyện. Tạo điều kiện mở rộng quy mô dịch vụ, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch ẩm thực, du lịch trải nghiệm tại thị trấn Tràm Chim, cồn An Hòa và các xã vùng ven Vườn Quốc gia Tràm Chim. Xây dựng nông thôn mới với giảm nghèo bền vững, môi trường sống xanh - an toàn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho Đảng bộ huyện Tam Nông và Đảng bộ xã Tân Công Sính

Dịp này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen cho Đảng bộ huyện Tam Nông đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2019 và Đảng bộ xã Tân Công Sính đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu 5 năm liền. Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy Tam Nông tặng Giấy khen cho 7 chi, đảng bộ cơ sở và 12 cá nhân có thành tích tiêu biểu nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Huỳnh Thanh Sơn – Bí thư Huyện ủy Tam Nông phát biểu bế mạc đại hội

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Huỳnh Thanh Sơn – Bí thư Huyện ủy Tam Nông nhấn mạnh, qua hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Tam Nông lần thứ XII đã hoàn thành các nội dung Chương trình Đại hội đã đề ra và thành công tốt đẹp. Đại hội đã đánh giá đúng mức những kết quả đạt được, chỉ rõ những tồn tại, yếu kém, nguyên nhân của những ưu điểm, khuyết điểm và rút ra bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ huyện nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo tình hình thuận lợi và khó khăn, Đại hội đã xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trên tất cả các lĩnh vực cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và có hiệu quả trên mọi lĩnh vực.

Nhất Mai

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/chinh-tri/dong-chi-huynh-thanh-son-tai-dac-cu-chuc-bi-thu-huyen-uy-tam-nong-nhiem-ky-2020-2025-92748.aspx