Đồng chí Dương Cao Thanh tiếp tục được tín nhiệm, bầu làm Bí thư Huyện ủy Ba Vì

Trong các ngày 28, 29 và 30/7, Đại hội Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đáng chú ý, ông Dương Cao Thanh - Bí thư Huyện ủy Ba Vì khóa XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ cương vị Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tích cực với tinh thần, trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Vì lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã diễn ra thành công. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với 41 đồng chí.

 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ba Vì khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội.

Ban Chấp hành khóa mới đã họp phiên đầu tiên và bầu 13 thành viên vào Ban Thường vụ Huyện ủy. Đồng chí Dương Cao Thanh tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phùng Tân Nhị và đồng chí Đỗ Mạnh Hưng là Phó Bí thư Huyện ủy.

Trong phiên làm việc ngày 30/7, Đại hội đã bầu 13 đại biểu chính thức, bầu 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Huyện ủy Ba Vì Dương Cao Thanh.

Với tinh thần dân chủ, tập trung, đại hội đã thảo luận, với 8 ý kiến tại hội trường, 22 ý kiến tham luận tại tổ đóng góp vào dự thảo Nghị quyết và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Dương Cao Thanh - Bí thư Huyện ủy Ba Vì khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 yêu cầu các cấp ủy và tổ chức đảng trực thuộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết đại hội đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Đại biểu tham gia biểu quyết tại đại hội.

Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp, tạo ra sự bứt phá mới về các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Những mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 10,3% trở lên. Trong đó, ngành nông nghiệp tăng 6,5%, dịch vụ tăng 11,6%, công nghiệp - xây dựng tăng 11,5%. Thu nhập bình quân đạt 72 triệu đồng/người/năm.

- Tỷ lệ các xã đạt chuẩn nông thôn mới: 100%; huyện Ba Vì đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025; 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

- Có thêm 11 làng đạt danh hiệu "Làng văn hóa"; 90% gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa". Tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia: 80%.

- Số bác sĩ/vạn dân: 8 bác sĩ; 17 giường bệnh/vạn dân; duy trì 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 75%; lao động có chứng chỉ, bằng cấp đạt 55%. Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1% (theo chuẩn mới).

- Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 100%. Tỷ lệ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt đạt 100%; tỷ lệ cụm công nghiệp có trạm xử lý nước thải đạt 100%.

- Số đảng viên mới được kết nạp hằng năm từ 300 đảng viên trở lên. Hằng năm có từ 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Phấn đấu hằng năm Đảng bộ huyện đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đinh Luyện

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/dong-chi-duong-cao-thanh-tiep-tuc-duoc-tin-nhiem-bau-lam-bi-thu-huyen-uy-ba-vi-111141.html