Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dự, chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2020

Tối 24-12, tại Nhà thờ chính tòa Thanh Hóa, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã đến dự, chúc mừng các chức sắc, chức việc và đồng bào giáo dân Giáo phận Thanh Hóa.

Đồng chí đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo Lễ Giáng sinh năm 2020.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đông đảo đồng bào Công giáo cùng Nhân dân TP Thanh Hóa dự lễ Giáng sinh năm 2020.

Cùng đi có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Ngọc Tiến, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Lê Anh Xuân, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND, UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu chúc mừng.

Trong không khí ngập tràn niềm vui và rực rỡ sắc màu của đêm lễ mừng Thiên chúa Giáng sinh, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã gửi tới Đức Giám mục Giáo phận Thanh Hóa, các vị linh mục, nữ tu và toàn thể giáo dân trong tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc mùa giáng sinh năm 2020 an lành, hạnh phúc và đón nhận nhiều hồng ân của Thiên Chúa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh vui mừng thông báo tới đồng bào Công giáo những thành tựu phát triển của tỉnh trong năm 2020; kết quả tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, tạo không khí đoàn kết, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Những kết quả nêu trên cùng việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58 NQ/TW, ngày 05-8-2020 về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã tạo cho Thanh Hóa thời cơ, vận hội mới để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, phấn đấu trở thành một cực trưởng mới, cùng với Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh trở thành tứ giác phát triển ở phía Bắc của Tổ quốc.

Trong thành tích chung của tỉnh có những đóng góp tích cực của Giáo phận và đồng bào Công giáo Thanh Hóa.

Đức giám mục Nguyễn Đức Cường đón mừng đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự lễ Giáng sinh năm 2020.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Giáo phận và đồng bào Công giáo đã đạt được trong năm 2020 và đánh giá cao những nỗ lực của Đức giám mục Nguyễn Đức Cường, cùng nhiều chức sắc, chức việc và nhiều bà con giáo dân đã góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương - giáo ngày càng vững chắc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định: Truyền thống tốt đẹp của đồng bào Công giáo Thanh Hóa là luôn yêu nước, kính chúa, đặt lợi ích của quê hương, Quốc gia, dân tộc lên trên hết. Đồng chí mong muốn các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo tỉnh Thanh Hóa phát huy những giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp đã có, thực hiện tốt lời răn dạy của Đức Jesu KiTô: “Chúa ban cho mọi người tình yêu thương và cùng mong muốn mọi người sống yêu thương, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau, thảo kính cha mẹ, thanh khiết trong tâm hồn để được bình an” và lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Kinh thánh có câu “Ý dân là ý Chúa”, con đường yêu nước mà đồng bào ta đang đi là hoàn toàn đúng. Tôi mong các cụ phụ lão, các vị Giám mục và linh mục hăng hái khuyến khích tín đồ trong mọi công việc ích nước, lợi dân, lương giáo đoàn kết, cả nước một lòng”. Thực hiện tốt đường hướng hành đạo đã được Giáo hội Công giáo Việt Nam xác tín, đó là: “Đồng hành cùng dân tộc, gắn bó với dân tộc; cùng chia sẻ với những khó khăn của xã hội, coi đó như là một công việc của chính mình” và theo tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội đồng Giám mục Việt Nam và Huấn từ của Đức Giáo hoàng Bê-nê-đích-tô 16: Giáo dân tốt phải là công dân tốt.

Nhà thờ Chính tòa rức rỡ sắc màu đêm Giáng sinh năm 2020.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh khẳng định: Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền các cấp sẽ tiếp tục quan tâm, tạo các điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào có đạo, nâng cao chất lượng cuộc sống của các tầng lớp Nhân dân nói chung, trong đó có đồng bào Công giáo. Đồng thời tạo điều kiện giải quyết những nhu cầu chính đáng của các tôn giáo trong khuôn khổ chính sách, pháp luật chung của Nhà nước và phù hợp tình hình thực tiễn ở tỉnh Thanh Hóa.

Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường phát biểu cám ơn các đồng chí lãnh đạo tỉnh đến dự lễ Giáng sinh năm 2020.

Thay mặt các linh mục, tu sỹ, chức sắc, chức việc và bà con giáo dân toàn Giáo phận Thanh Hóa, Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể, các cấp ủy Đảng, chính quyền đã đến chung vui, chúc mừng đồng bào Công giáo nhân dịp mừng Thiên chúa Giáng sinh. Đây là món quà tinh thần đặc biệt đối với đồng bào Công giáo trong ngày lễ trọng.

Đức Giám mục Nguyễn Đức Cường khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền tỉnh Thanh Hóa để tuyên truyền động viên bà con giáo dân tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Minh Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/dong-chi-do-trong-hung-bi-thu-tinh-uy-chu-tich-hdnd-tinh-truong-doan-dbqh-tinh-du-chuc-mung-le-giang-sinh-nam-2020/129137.htm