Đồng chí Đinh Viết Hồng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Anh Sơn

x2013; Chiều 16/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, nhân dân thôn 9, xã Hùng Sơn, huyện Anh Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng trao tặng bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn” của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho nhân dân thôn 9, xã Hùng Sơn. Ảnh: Phương Thúy

Thôn 9 nằm ở xa trung tâm xã, có tổng số hộ là 130 hộ với 631 nhân khẩu, trong đó 111 hộ theo đạo Thiên chúa, chiếm 85% dân số.

Trong những năm qua, đồng bào lương và giáo trên địa bàn thôn đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giúp nhau xóa đói giảm nghèo.

Nhờ sự năng động, dám nghĩ, dám làm cùng tinh thần tương thân tương ái và phát huy được ngành nghề dịch vụ nên đời sống người dân ngày càng nâng cao và khởi sắc.Thu nhập bình quân của người dân trong thôn năm 2017 đạt trên 35 triệu đồng/người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,53%.

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh được nhân dân thực hiện tốt: có 110 hộ đạt gia đình văn hóa, 38 hộ đạt gia đình thể thao...

Hoạt động bóng đá trong ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Phương Thúy

Chung vui cùng nhân dân thôn 9, xã Hùng Sơn trong ngày hội đại đoàn kết dân tộc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng chúc mừng và biểu dương những thành tích mà xóm đã đạt được.

Đặc biệt, thôn 9 đi đầu trong phong trào vận động nhân dân dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa cây mía ra bãi đạt năng suất cao. Cán bộ, nhân dân trong thôn đóng góp 350 triệu đồng để xây dựng nhà văn hóa khang trang đạt tiêu chuẩn nông thôn mới; góp ngày công và cát sỏi có giá trị 550 triệu đồng để làm đường giao thông nông thôn...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần đoàn kết lương giáo hướng đến sự phát triển chung của đất nước, quê hương; sự đồng thuận của linh mục quản xứ, hội đồng mục vụ và toàn thể bà con tại giáo xứ Đồng Lam đã góp phần không nhỏ, tạo nên một diện mạo mới cho thôn 9 nói riêng, xã Hùng Sơn nói chung.

Đồng chí Đinh Viết Hồng mong muốn thời gian tới cán bộ và nhân dân địa phương tiếp tục chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết lương giáo; xây dựng nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực; tạo sự đồng thuận xã hội để tiếp tục giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế-xã hội...

Đồng chí Đinh Viết Hồng tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Phương Thúy

Dịp này Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng trao tặng bức ảnh “Bác Hồ và Bác Tôn” của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho nhân dân thôn 9, xã Hùng Sơn và tặng 10 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trồng cây đại đoàn kết tại nhà văn hóa thôn./.

Phương Thúy

TIN LIÊN QUAN

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/dua-nq-cua-dang-vao-cuoc-song/201711/dong-chi-dinh-viet-hong-du-ngay-hoi-dai-doan-ket-tai-anh-son-2863025/