Đồng chí Cao Ngọc Liễn được an táng tại bãi bồi Km9 Đường 16A

Quá trình thu thập thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhận được thông tin của cô Nguyễn Thị Nguyệt, sinh năm 1949, điện thoại: 0933.015059; hiện ở TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cung cấp thông tin về nơi an táng liệt sĩ Cao Ngọc Liễn.

Cô Nguyễn Thị Nguyệt ghi rõ: "Trong trận chiến đấu vào tháng 9-1970 tại chiến trường Bình Trị Thiên, tôi biết về trường hợp hy sinh của đồng chí Cao Ngọc Liễn, quê quán: Xã Hoằng Lưu, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; nhập ngũ tháng 4-1969; chức vụ: Đại đội trưởng; hy sinh trong trường hợp phục vụ chiến đấu; nơi an táng ban đầu tại Km9 Đường 16A, ngay bãi bồi (ngã 4 Thạch Bàn đi Km9 rẽ trái xuống suối, sau đó rẽ phải đi vào 6km)".

Đây là nguồn thông tin quý để các đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ làm cơ sở đối chiếu với các nguồn tin khác, từ đó rà soát địa bàn phụ trách và tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Cao Ngọc Liễn. Để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ được đẩy nhanh, đạt hiệu quả cao, chúng tôi rất mong nhận được thêm thông tin từ các cựu chiến binh và nhân dân trên cả nước.

Chuyên mục “Thông tin về mộ liệt sĩ”- Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; điện thoại: 069.554.119. Thư điện tử: chinhtriqdnd@yahoo.com.vn

QĐND

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/nhan-tim/dong-chi-cao-ngoc-lien-duoc-an-tang-tai-bai-boi-km9-duong-16a-611938