Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm gia đình người hiến mô, tạng

Chiều 11/1, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng Bằng khen cho gia đình anh Dương Hồng Quý, phố Trung Tự, phường Nam Bình, thành phố Ninh Bình – người đã hiến mô, tạng sau khi qua đời, cứu sống 6 người mắc bệnh nan y.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy truy tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho gia đình anh Dương Hồng Quý.

Anh Quý khôngmay mắc bệnh phình động mạch máu não, bị chết não sau nhiều lần nút mạch vàphẫu thuật nhưng không thành công. Thực hiện tâm nguyện của anh là sau khi quađời sẽ hiến mô, tạng của mình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã thực hiện ghépthành công tim, gan, phổi và 2 thận cho 6 người bệnh nặng đang chờ được ghéptạng. Hiện các ca bệnh đã được xuất viện, sức khỏe ổn định, chỉ còn một trườnghợp bệnh nặng được chỉ định theo dõi sau ghép.

Mới đây, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp tục sử dụng mạch máu của anh Quý được lưutrữ tại Ngân hàng mô của Bệnh viện để nối mạch máu thành công cho bệnh nhântrong ca ghép gan phức tạp.

Tới thăm vàđộng viên gia đình anh Quý, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thư Tỉnhủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận tấm lòng cao cả và nghĩa cử caođẹp của bản thân và gia đình anh Dương Hồng Quý. Bày tỏ sự xúc động, cảm phụcvà tri ân trước hành động cao đẹp, đáng trân trọng của cá nhân và gia đình anhDương Hồng Quý, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, đó tấm gương sáng cho nhiêùngười, nhiều gia đình khác và cả cộng đồng noi theo, lan tỏa sâu rộng phongtrào hiến mô, tạng sau khi qua đời, giúp cứu chữa, nối dài sự sống cho nhiêùngười bệnh khác.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận sự nỗ lực, cốgắng của Hội Chữ thập đỏ tỉnh trong việc tuyên truyền, vận động người dân tíchcực tham gia, đăng ký hiến mô, tạng, đưa Ninh Bình trở thành địa phương dẫn đâùcả nước về phong trào hiến, mô tạng sau khi qua đời với trên 10 nghìn người đãđăng ký tham gia.

Đồng thời, mong muốn công tác tuyên truyền cần tiếp tục thực hiện sâu rộnghơn nữa để mọi người xóa bỏ rào cản và trở ngại văn hóa, chủ động đăng ký và hiến mô, tạng sau khi qua đời, cứu sống thêm nhiều người mắc bệnh nặng khác, bởi chođi là còn mãi.

Thay mặt Tỉnhủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVT.Ư Đảng, Bí thưTỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Tống Quang Thìn, TVTU,Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Hội Chữ thậpđỏ tỉnh đã thắp hương tưởng nhớ và truy tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho giađình anh Dương Hồng Quý vì có nghĩa cử cao đẹp trong việc hiến mô, tạng để cưúchữa người bệnh, góp phần vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Thay mặt gia đình, chị Hoàng Thanh Phương, vợ anhDương Hồng Quý cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ và động viên kịp thời của các đồngchí lãnh đạo tỉnh. Gia đình sẽ nén đau thương, vững tâm và cố gắng sống, laođộng và học tập thật tốt, xứng đáng với những đóng góp và hành động cao cả cuaảnh Dương Hồng Quý.

Trước hành động cao cả của anh Dương HồngQuý và gia đình, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệpnhân đạo; Bộ trưởng Bộ Y tế truy tặng Huy chương vì sức khỏe nhân dân cho giađình anh Dương Hồng Quý, ghi nhận thành tích xuất sắc trong hoạt động nhân đạo,những đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Mỹ Hạnh - Minh Quang

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/iong-chi-bi-thu-tinh-uy-tham-gia-dinh-nguoi-hien-mo-tang-2019011104441277p0c3.htm