Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Ngày 29-4, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi thăm, kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo và Đồn Biên phòng Ra Mai. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ và huyện Minh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng quà cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tại chốt gác ở bản Cha Lo.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng quà cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng tại chốt gác ở bản Cha Lo.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thời gian qua, Bộ chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. BĐBP tỉnh đã duy trì thường xuyên các tổ, chốt kiểm soát, huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ ngày đêm tuần tra, kiểm soát, chốt chặn tại khu vực biên giới, đường mòn, lối mở để kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn.

Bên cạnh đó, lực lượng BĐBP trên các tuyến cũng thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng của nước bạn Lào thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả, kịp thời.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm chốt gác tại bản Cha Lo: Cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm “chống dịch như chống giặc”!

Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ BĐBP Quảng Bình đang thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, BĐBP Quảng Bình đã có nhiều đóng góp rất quan trọng trong công tác phòng chống dịch, đặc biệt là việc kiểm soát, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép qua các đường mòn lối mở dọc tuyến biên giới. Đây là giai đoạn hết sức khó khăn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, vì vậy đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cần quan tâm hơn nữa đến đời sống cán bộ, chiến sĩ nói chung, lực lượng tham gia trực tại các chốt phòng chống dịch Covid-19 nói riêng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng và các thành viên trong đoàn kiểm tra công tác tuần tra, kiểm soát tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo.

Đồng chí Vũ Đại Thắng cũng nhấn mạnh, Quảng Bình có tuyến biên giới với tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) tương đối dài, số lượng người Việt Nam sinh sống và làm việc ở Khăm Muộn rất nhiều, vì vậy, lực lượng vũ trang nói chung, BĐBP nói riêng cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp với các lực lượng vũ trang của Lào thực hiện tốt công tác tuần tra, kiểm soát trên tuyến biên giới, kiểm soát và phòng ngừa hiệu quả người nhập cảnh trái phép; duy trì, quản lý chặt chẽ người, phương tiện và bảo đảm an ninh trật tự ở khu vực cửa khẩu; tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các ngành tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Ra Mai.

Cùng với việc tăng cường hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng đề nghị cán bộ, chiến sỹ BĐBP Quảng Bình tiếp tục chung sức cùng cấp ủy, chính quyền địa phương trong phát triển KT - XH, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đặc biệt là phối hợp, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động bà con đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng Cha Lo, Cà Xèng, Ra Mai.

Thăm, tặng quà các chốt gác tại Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo và trò chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ra Mai, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cán bộ, chiến sĩ cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm “chống dịch như chống giặc”, chấp hành nghiêm mệnh lệnh, đoàn kết, gắn bó với quân dân, thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, khắc phục mọi khó khăn để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, vừa tham gia phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả.

Ngọc Mai

Nguồn Quảng Bình: http://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202104/dong-chi-bi-thu-tinh-uy-kiem-tra-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-2188500/