Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 tại xã Sen Thủy

Chiều nay, 15-5, đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã đi kiểm tra hoạt động của chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến quốc lộ 1A thuộc xã Sen Thủy (Lệ Thủy). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Văn phòng Tỉnh ủy.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên tuyến quốc lộ 1A tại xã Sen Thủy (Lệ Thủy) được UBND tỉnh Quảng Bình quyết định tái kích hoạt kể từ 0 giờ ngày 14-5-2021 cho đến khi có thông báo mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng trò chuyện với cán bộ chốt kiểm soát.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng trò chuyện với cán bộ chốt kiểm soát.

Tại đây, các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương hiện đang duy trì hoạt động 24/24 giờ với 4 ca trực, mỗi ca 6 giờ, nhằm kiểm soát y tế, kiểm tra công tác phòng, chống dịch theo quy định, hướng dẫn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng trò chuyện với cán bộ chốt kiểm soát.

Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 có nhiệm vụ kiểm soát chặt chẽ tình hình, không tiếp nhận người đi vào Quảng Bình từ các địa bàn có dịch của các tỉnh, thành phố theo thông báo. Các trường hợp được phép đi qua chốt, gồm: các tổ chức doanh nghiệp, công ty từ vùng dịch vào làm việc trên địa bàn tỉnh đã có phương án phòng, chống dịch và được Sở Y tế Quảng Bình đồng ý bằng văn bản; người từ vùng dịch nhưng chỉ đi ngang qua, không ghé lại, không dừng chân, lưu trú ở Quảng Bình; các trường hợp chấp hành nghiêm túc việc khai báo y tế và thông điệp "5K" của Bộ Y tế; các trường hợp đi vào Quảng Bình để tới Cảng hàng không Đồng Hới bay đi Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh; người về từ các địa điểm hết giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và bệnh nhân điều trị tại các bệnh viện ở Huế, Đà Nẵng có giấy ra viện của cơ sở điều trị.

Cán bộ y tế đo thân nhiệt cho người lưu thông qua chốt.

Thực hiện khai báo y tế tại chốt kiểm soát

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại chốt kiểm soát trên quốc lộ 1A tại xã Sen Thủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng chia sẻ khó khăn, động viên các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương nỗ lực cố gắng, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm công tác phòng, chống dịch hiệu quả.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng tặng quà cán bộ, chiến sĩ tại chốt kiểm soát.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các lực lượng cần tuân thủ nghiêm túc quy định về phòng chống dịch; quy trình phòng, chống lây nhiễm trong quá trình kiểm tra, kiểm soát tại chốt; chủ động, bảo đảm hậu cần phòng, chống dịch Covid-19; đồng thời bảo đảm an toàn giao thông… Dịp này, đồng chí Vũ Đại Thắng cũng đã trao tặng cán bộ, chiến sĩ một số trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh và đề nghị các ngành chức năng quan tâm bảo đảm đời sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các lực lượng thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Ngọc Mai

Nguồn Quảng Bình: http://www.baoquangbinh.vn/thoi-su/202105/dong-chi-bi-thu-tinh-uy-kiem-tra-chot-kiem-soat-phong-chong-dich-benh-covid-19-tai-xa-sen-thuy-2189190/