Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng thăm, chúc tết bác sĩ, nghệ sĩ và giáo viên tiêu biểu

Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, sáng 6-2, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm và chúc tết một số bác sĩ, nghệ sĩ và giáo viên tiêu biểu có nhiều đóng góp, cống hiến trong lĩnh vực y tế, văn hóa và giáo dục đào tạo, góp phần vào sự phát triển của tỉnh.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thăm và chúc tết Nghệ sĩ Nhân dân Mai Tư.

Cùng đi có đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở ngành cấp tỉnh và lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thăm và chúc tết bác sĩ chuyên khoa I, Lê Hồng Sơn.

Đến thăm và chúc mừng bác sĩ chuyên khoa I, Lê Hồng Sơn, Trưởng khoa Phòng chống Bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, ở đường Đình Hương, phường Đông Cương, TP Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và đánh giá cao bác sĩ Lê Hồng Sơn vì đã có những đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân. Với chuyên môn và trách nhiệm được giao, bác sĩ Lê Hồng Sơn tham mưu, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động phòng chống các dịch, bệnh truyền nhiễm, đặc biệt dịch COVID-19; kiểm tra, giám sát, kiểm soát và khống chế thành công dịch bệnh, bảo đảm an toàn sức khỏe của Nhân dân.

Nhân dịp năm mới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chúc bác sĩ Lê Hồng Sơn và gia đình mạnh khỏe, tiếp tục có nhiều cống hiến hơn nữa trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Đến thăm và chúc tết Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Mai Tư, hội viên Ban Sân khấu, Hội VHNT Thanh Hóa; Nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ở Phường Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao NSND Mai Tư có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và là người được phong NSND đầu tiên của tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới NSND Mai Tư luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục sáng tác và bằng sự đảm mê nghề truyền lửa cho thế hệ sau, góp phần xây dựng sự nghiệp văn hóa tỉnh Thanh Hóa ngày càng phát triển.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thăm và chúc tết cô giáo Đỗ Thị Kim Quy.

Thăm và chúc tết cô giáo Đỗ Thị Kim Quy, giáo viên TrườngTHPT Chuyên Lam Sơn, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và biểu dương cô giáo Đỗ Thị Kim Quy đã đào tạo, dạy dỗ cho 3 học sinh đoạt giải môn Tiếng Anh trong Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa THPT năm học 2020-2021, trong đó có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì; liên tiếp trong 2 Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn văn hóa THPT có học sinh đoạt giải nhất môn Tiếng Anh sau gần 10 năm tỉnh Thanh Hóa không có học sinh giải nhất môn tiếng Anh. Đồng chí đánh giá cao những thành tích đạt được của ngành giáo dục và đào tỉnh Thanh Hóa nói chung và Trường THPT Chuyên Lam Sơn nói riêng đã góp vào bảng vàng thành tích sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh nhà.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn bằng tình yêu nghề, cô giáo Đỗ Thị Kim Quy tiếp tục nâng cao trình độ, đào tạo các thế hệ học sinh học giỏi để có nhiều giải trong nước và quốc tế, xứng đáng với truyền thống đất Thanh, đất học.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng bác sĩ chuyên khoa I, Lê Hồng Sơn, Trưởng khoa Phòng chống Bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng Nghệ sĩ Nhân dân Mai Tư.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa tặng hoa chúc mừng cô giáo Đỗ Thị Kim Quy, giáo viên TrườngTHPT Chuyên Lam Sơn.

Minh Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/dong-chi-bi-thu-tinh-uy-do-trong-hung-tham-chuc-tet-bac-si-nghe-si-va-giao-vien-tieu-bieu/131397.htm