Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác bầu cử và địa điểm phong tỏa, cách ly tập trung phòng chống COVID -19

Ngay sau khi tham gia dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu đơn vị bầu cử số 4 Nhà văn hóa phố Vệ Yên 4, phường Quảng Thắng, sáng 23-5, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh đã đi kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa; khu vực bỏ phiếu số 3, xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc; kiểm tra công tác phòng chống dịch tại điểm phong tỏa ở xã Minh Sơn; khu cách ly tập trung tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Ngọc Lặc và điểm tổ chức cách ly tập trung tại Trường phổ thông nội trú huyện Ngọc Lặc.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1, phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa.

Cùng đi có đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa; lãnh đạo, sở Y tế, huyện Ngọc Lặc.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng trao đổi với cử tri phường Tân Sơn, TP Thanh Hóa.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 3 xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc.

Tại các điểm đến kiểm tra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử Tỉnh Đỗ Trọng Hưng đã trao đổi với cử tri và các thành viên tổ bầu cử, đồng thời nhắc nhở các tổ bầu cử thực hiện đúng quy định của Luật Bầu cử. Theo ghi nhận, tại các nơi đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử Tỉnh Đỗ Trọng Hưng đến kiểm tra, công tác bầu cử đều diễn ra an toàn, đúng luật.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng chỉ đạo công tác phòng chống dịch COVID -19 tại địa điểm phong tỏa ở xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc.

Đến kiểm tra công tác phòng chống dịch tại điểm phong tỏa ở xã Minh Sơn; khu cách ly tập trung tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Ngọc Lặc và điểm tổ chức cách ly tập trung tại Trường phổ thông nội trú huyện Ngọc Lặc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao cấp ủy chính quyền huyện Ngọc Lặc trong thời gian qua đã có nhiều cố gắng đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế xã hội; vừa làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh và chuẩn bị tốt công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chốt phong tỏa tại xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc.

Khu cách ly tập trung tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Ngọc Lặc.

Tuy nhiên, những ngày gần đây, do ý thức của một số người dân thực hiện chưa tốt công tác phòng chống dịch và vai trò giám sát của tổ giám sát cộng đồng một số một vài nơi còn lỏng lẻo, cấp ủy, chi bộ một số nơi chưa sát sao, cho nên trên địa bàn huyện Ngọc Lặc đã xuất hiện một trường hợp dương tính với COVID -19 ở xã Minh Sơn đã làm liên đới đến nhiều người trở thành trường hợp F1, F2. Từ sự việc trên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở huyện Ngọc Lặc cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch COVID -19.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng động viên cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Ngọc Lặc.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng kiểm tra cơ sở vật chất địa điểm cách ly tập trung tại trường nội trú huyện Ngọc Lặc.

Để công tác phòng chống dịch COVID -19 đạt hiệu quả, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu cấp ủy, chính quyền huyện Ngọc Lặc cần phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch để mỗi người dân Ngọc Lặc tự nêu cao ý thức bảo vệ cho chính mình, cho cả cộng đồng; một người lơ là cả thôn, cả bản, cả xã, cả huyện, cả tỉnh vất vả. Đặc biệt, Ngọc Lặc cần phải lưu ý là huyện có một số nhà máy công nghiệp sản xuất tập trung đông người, một số dự án lớn đang triển khai trên địa bàn, vì vậy cần phải nêu cao hơn nữa công tác phòng chống dịch; quán triệt sâu sắc công điện 13 của Chủ tịch UBND tỉnh và công văn số 199 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kiên quyết không để dịch bệnh COVID-19 lây nhiễm ra cộng đồng trên địa bàn huyện.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng trao đổi với các thành viên tổ bầu cử tại xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận mặc dù trên địa bàn huyện Ngọc Lặc dịch COVID -19 đang diễn biến phức tạp nhưng không khí bầu cử trên địa bàn huyện Ngọc Lặc diễn ra rất phấn khởi, bà con cử tri nô nức đi bầu cử. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng chia sẻ những khó khăn vất vả và đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn của cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện chốt, trực tại điểm phong tỏa và khu cách ly tập trung.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng trao tặng 5 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại điểm phong tỏa ở xã Minh Sơn, huyện Ngọc Lặc.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng trao tặng 30 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung ở Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Ngọc Lặc.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng trao tặng 20 triệu đồng cho cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại khu cách ly tập trung ở Trường nội trú huyện Ngọc Lặc.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã trao tặng 55 triệu đồng được trích từ Quỹ vận động phồng chống COVID -19 của tỉnh nhằm động viên các cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ chốt, trực tại điểm phong tỏa và khu cách ly tập trung.

Minh Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/dong-chi-bi-thu-tinh-uy-do-trong-hung-kiem-tra-cong-tac-bau-cu-va-dia-diem-phong-toa-cach-ly-tap-trung-dich-benh-covid-19/136971.htm