Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thanh Trung

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2020), sáng 8-11, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con Nhân dân thôn Thanh Trung, xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con nhân dân thôn Thanh Trung.

Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo huyện Như Thanh và Nhân dân thôn Thanh Trung.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh và các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Thanh Trung.

Tại ngày hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cùng các đại biểu và Nhân dân thôn Thanh Trung đã ôn lại lịch sử 90 năm xây dựng, trưởng thành của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam.

Tiết mục văn nghệ mừng Đảng, mừng quê hương, đất nước đổi mới do người dân thôn Thanh Trung biểu diễn.

Thôn Thanh Trung, xã Thanh Kỳ, có tổng diện tích tự nhiên 636 ha, với 205 hộ, 815 nhân khẩu, có hai dân tộc Thái và Kinh cùng chung sống hòa thuận, đoàn kết.

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của chi bộ, ban cán sự thôn và ban công tác mặt trận, Nhân dân đã phát huy truyền thống đoàn kết, đẩy mạnh các phong trào xây dựng nông thôn mới, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Nhân dân trong thôn đã tích cực áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi. Các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ở cơ sở đều được thực hiện tốt. Công tác khuyến học, khuyến tài từ gia đình, dòng họ, khu dân cư được quan tâm, phát triển. Công tác giáo dục, chăm sóc sức khỏe và vệ sinh môi trường được quan tâm; an ninh trật tự được giữ vững...

Tính đến tháng 10 - 2020, thôn Thanh Trung đã đạt 11/14 tiêu chỉ xây dựng NTM, phấn đấu trong năm 2021 về đích Nông thôn mới.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chung vui cùng bà con Nhân dân thôn Thanh Trung.

Phát biểu chung vui với người dân thôn Thanh Trung, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng bày tỏ vui mừng, phấn khởi khi được về dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nhân dân thôn Thanh Trung và chúc Nhân dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đoàn kết, thi đua gặt hái nhiều thành công trên các lĩnh vực; sớm trở thành thôn Nông thôn mới.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, nhất là là tinh thần đoàn kết, phát huy những bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc của Nhân dân thôn Thanh Trung.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Đoàn kết là truyền thống quý báu và tự hào của dân tộc ta. Trong suốt quá trình lãnh đạo, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, phát huy, củng cố truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đây là nguồn sức mạnh to lớn trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển.

Để khu dân cư ngày càng phát triển, đời sống nhân dân không ngừng được nâng lên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể xã Thanh Kỳ và nhất là chi bộ thôn Thanh Trung cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và toàn thể Nhân dân. Tập trung quán triệt, triển khai, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp sớm đi vào cuộc sống; xây dựng chương trình hành động để hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới.

Cấp ủy, chính quyền cần phải đổi mới phương thức lãnh đạo, tạo chuyển biến rõ nét để nâng cao đời sống Nhân dân. Phát huy lợi thế của địa phương, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân. Những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể phải gương mẫu đi đầu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Cấp ủy chi bộ cần chăm lo những người có uy tín trong cộng đồng, đó chính là cánh tay nối dài, là hạt nhân trong quần chúng Nhân dân để phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Cùng với đó, cần quan tâm bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh trật tự; chăm lo đến việc học tập cho con em; phát huy truyền thống đoàn kết, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, tương thân, tương ái, giúp nhau vượt qua khó khăn, vươn lên làm giàu chính đáng; thực hiện nếp sống văn hóa trong khu dân cư; nâng cao vai trò của chi bộ đảng, hoạt động của các đoàn thể để xây dựng Thanh Trung trở thành thôn Nông thôn mới, cùng với Thanh Kỳ trở thành xã có phong trào mạnh của huyện Như Thanh.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng cho cán bộ, Nhân dân thôn Thanh Trung bức ảnh Chủ tịch Hồ Hồ Chí Minh bắt tay bác Tôn Đức Thắng, đây là hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam - Bắc một nhà, biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng và đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cũng đã tặng quà cho 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn Thanh Trung.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, đảng viên và Nhân dân thôn Thanh Trung.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn cũng đã chung vui với Nhân dân thôn Thanh Trung, xã Thanh Kỳ với điệu múa sạp truyền thống của đồng bào dân tộc Thái.

Trước khi dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở thôn Thanh Trung, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đỗ Trọng Hưng đã đến thăm và trao tặng 40 triệu đồng của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh cho hộ gia đình bà Lương Thị Quý ở thôn Thanh Xuân, xã Thanh Kỳ để xây dựng nhà Đại đoàn kết.

Minh Hiếu.

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/dong-chi-bi-thu-tinh-uy-do-trong-hung-chung-vui-ngay-hoi-dai-doan-ket-toan-dan-toc-tai-thon-thanh-trung/126936.htm