Dòng chảy vốn đầu tư toàn cầu giảm vì chính sách thuế của Trump

Cải cách thuế của Tổng thống Donald Trump đã tạo ra sự gián đoạn lớn trong dòng chảy đầu tư toàn cầu với việc các công ty Mỹ chuyển tiền về nước nhiều hơn đầu tư ra bên ngoài trong quý I, lần đầu tiên kể từ năm 2005.

Kết quả nghiên cứu từ Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) là lần công bố đầu tiên về ảnh hưởng từ Đạo luật Việc làm và Cắt giảm thuế của Tổng thống Mỹ Donald Trump lên dòng chảy đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI), OECD cho biết.

Theo nghiên cứu, dòng FDI toàn cầu đã giảm 44%, từ 242 tỷ USD quý IV/2017 xuống 136 tỷ USD trong quý I. Nguyên nhân là dòng đầu tư ra nước ngoài từ Mỹ giảm – tức các công ty Mỹ chuyển nhiều tiền về nước hơn là ra nước ngoài.

“Mỹ vốn là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất trên thế giới. Do đó, khi họ chuyển hướng nguồn vốn, dòng vốn toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng mạnh”, Maria Borga, chuyên gia thống kê tại bộ phận đầu tư, OECD, nói.

Đạo luật Việc làm và Cắt giảm thuế, thông qua hồi tháng 12, được mô tả là cách để tạo thêm việc làm, thúc đẩy tăng trưởng Mỹ và giành lại thế cân bằng với các công ty trụ sở ngoài Mỹ. Đạo luật giảm thuế thu nhập doanh nghiệp từ 35% xuống 21% và đánh thuế một lần với lợi nhuận tại nước ngoài với csac công ty đa quốc gia.

Khó có thể dự đoán tác động của đạo luật trong dài hạn nhưng nó có thể lớn và kéo dài, theo bà Borga. “Ví dụ, giảm thuế có thể khiến Mỹ trở thành điểm đến hấp dẫn hơn cho đầu tư nước ngoài, từ đó FDI sẽ chảy về Mỹ”.

Với việc đầu tư từ Mỹ ra nước ngoài giảm, Nhật Bản đã chiếm vị trí số 1 của Mỹ, theo Borga.

Như Tâm/Theo Reuters

Nguồn NDH: http://ndh.vn/dong-chay-von-dau-tu-toan-cau-giam-vi-chinh-sach-thue-cua-trump-2018073004438557p145c151.news