Dòng chảy phương Bắc 2 bị cho 'lên bờ xuống ruộng', Tổng thống Nga Putin phải lên tiếng

Ngày 29/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố, tuyến đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 kéo dài từ Nga tới Đức chỉ là 'dự án kinh tế đơn thuần'.

Đức quyết tâm hoàn thành dự án Dòng chảy phương Bắc 2 bất chấp sự phản đối của Mỹ. (Nguồn: Politico)

Đức quyết tâm hoàn thành dự án Dòng chảy phương Bắc 2 bất chấp sự phản đối của Mỹ. (Nguồn: Politico)

Phát biểu trong cuộc họp trực tuyến với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Pháp, Tổng thống Putin nêu rõ: "Dự án không liên quan tới tình hình chính trị hiện nay. Dĩ nhiên, có nhiều điều cần thảo luận liên quan tới dự án và theo quan điểm của tôi, điều này chủ yếu nhằm mục đích cạnh tranh không công bằng tại thị trường châu Âu".

Đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 dài 1.230 km được thiết kế nhằm vận chuyển khí đốt từ Nga tới Đức qua biển Baltic và có thể vận chuyển 55 tỷ m³ khí mỗi năm.

Trong chuyến thăm đầu tiên tới châu Âu hồi tháng trước kể từ khi nhậm chức, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đưa ra ý kiến rằng, Dòng chảy phương Bắc 2 "bất lợi cho châu Âu, Mỹ, cuối cùng nó đi ngược với các mục tiêu an ninh của Liên minh châu Âu (EU)".

Hiện dự án đường ống dẫn khí đã hoàn thiện khoảng 95%. Trong bối cảnh này, Đức vẫn quyết tâm hoàn thành dự án bất chấp sự phản đối của Mỹ, trong khi Mỹ đã tiến hành nhiều biện pháp trừng phạt liên quan đến các thực thể tham gia dự án này.

(theo THX)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dong-chay-phuong-bac-2-bi-cho-len-bo-xuong-ruong-tong-thong-nga-putin-phai-len-tieng-143796.html