Đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác tuyển quân

Mấy năm gần đây, TP Nha Trang (Khánh Hòa) thường gặp khó khăn trong công tác tuyển quân. Song với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp, đến nay công tác giao nhận quân của địa phương năm 2020 đã hoàn thành tốt đẹp với gần 400 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) lên đường nhập ngũ...

Như các năm trước, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 của TP Nha Trang gặp khá nhiều khó khăn, bởi thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS bị tật khúc xạ và các bệnh về tim mạch, huyết áp… ngày càng tăng; công tác quản lý thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ tại địa phương còn nhiều bất cập. Trước thực trạng đó, Hội đồng NVQS TP Nha Trang đã sớm triển khai cho các địa phương rà soát, nắm chắc thực lực công dân trong độ tuổi nhập ngũ tại cơ sở; chính quyền và các đoàn thể địa phương tích cực vận động thanh niên tham gia sơ tuyển. Cùng với đó, công tác xét duyệt chính trị-chính sách đối với thanh niên nhập ngũ luôn triển khai chặt chẽ; đội ngũ cán bộ từ thôn, tổ dân phố trực tiếp tham gia công tác tuyển quân được tập huấn, hướng dẫn quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, góp phần nâng cao chất lượng sơ tuyển tại các xã, phường.

 Cán bộ Ban CHQS TP Nha Trang đến thăm, động viên gia đình thanh niên nhập ngũ năm 2020.

Cán bộ Ban CHQS TP Nha Trang đến thăm, động viên gia đình thanh niên nhập ngũ năm 2020.

Để nâng cao chất lượng và hoàn thành chỉ tiêu giao quân, Hội đồng NVQS TP Nha Trang đã triển khai cho các địa phương làm tốt việc rà soát nguồn công dân trong độ tuổi nhập ngũ để điều khám; đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh những trường hợp công dân trong độ tuổi nhập ngũ vắng mặt tại địa phương để tăng cường quản lý, vận động chấp hành đúng Luật NVQS. Đảng ủy, UBND cấp phường đã ra nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo cho các chi bộ, tổ dân phố, các ban, ngành, đoàn thể cùng phối hợp trong công tác rà soát, tuyển chọn thanh niên đủ điều kiện để khám tuyển NVQS. Các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền để công dân thấy rõ trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc...

Thiếu tá Nguyễn Tấn Dũng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TP Nha Trang cho hay, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của thành phố năm nay gặp rất nhiều khó khăn. Tỷ lệ thanh niên đủ tiêu chuẩn sức khỏe rất thấp, chỉ đạt 28%, chủ yếu do mắc các bệnh về mắt như cận thị, viễn thị, loạn thị; bệnh về tim mạch, huyết áp... Từ thực trạng đó, thành phố đã có một số giải pháp quyết liệt, trong đó tập trung chỉ đạo cho hội đồng khám NVQS, bằng mọi biện pháp phải sàng lọc tốt ngay từ cơ sở để đưa những thanh niên có sức khỏe tốt đến khám. Toàn bộ quy trình công tác tuyển quân của thành phố được cả hệ thống chính trị vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt, nhờ vậy công tác tuyển quân của thành phố đã đạt được kết quả tốt, đủ về chỉ tiêu và bảo đảm chất lượng về sức khỏe, có trình độ cao...

Bài và ảnh: VĂN HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dong-bo-nhieu-giai-phap-trong-cong-tac-tuyen-quan-609774