Đồng bộ các giải pháp trong công tác tuyển quân

Ngọc Lặc là huyện miền núi phía tây tỉnh Thanh Hóa, còn nhiều khó khăn. Xác định rõ tầm quan trọng của công tác tuyển quân, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Ngọc Lặc đã tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị để hoàn thành tốt chỉ tiêu giao nhận quân năm 2021.

Huyện Ngọc Lặc có hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số; thanh niên trong độ tuổi tham gia NVQS cơ bản đi làm ăn xa... nên công tác quản lý, tuyên truyền giáo dục thực hiện Luật NVQS gặp nhiều khó khăn. Trung tá Nguyễn Văn Đức, Chính trị viên Ban CHQS huyện Ngọc Lặc cho biết: “Từ những khó khăn đó, Đảng ủy, Ban CHQS huyện tham mưu với Hội đồng NVQS huyện chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp, trước hết là công tác tuyên truyền giáo dục với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Nội dung đi sâu tuyên truyền tầm quan trọng của Luật NVQS, truyền thống cách mạng của quê hương, nhiệm vụ và niềm tự hào của thanh niên với Tổ quốc...”.

Là trung tâm của huyện, thị trấn Ngọc Lặc có dân số đông nhưng số công dân trong độ tuổi khám tuyển NVQS cơ bản đi làm ăn xa; thanh niên xăm mình chiếm tỷ lệ cao. Hội đồng NVQS thị trấn đã chủ động rà soát, nắm chắc số lượng, chất lượng, bảo đảm không bỏ sót công dân trong độ tuổi, chủ động gặp gỡ gia đình thanh niên để tuyên truyền nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật NVQS. Đồng chí Phạm Văn Hùng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Ngọc Lặc, chia sẻ: “Ban CHQS huyện đã tham mưu với Hội đồng NVQS thị trấn thành lập các đoàn đến từng hộ gia đình nắm tình hình, động viên con em trong độ tuổi thực hiện NVQS theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”. Kết quả đợt sơ tuyển năm nay, số thanh niên xăm chàm giảm đáng kể, nhiều thanh niên tự nguyện viết đơn thực hiện NVQS”.

Cán bộ Ban CHQS huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) tới gia đình thanh niên nắm tình hình, động viên thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Cán bộ Ban CHQS huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) tới gia đình thanh niên nắm tình hình, động viên thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Đối với các xã miền núi của huyện Ngọc Lặc, công tác tuyển quân lại gặp khó khăn ở chỗ trình độ học vấn của công dân thấp. Theo anh Bùi Trọng Nghĩa, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Phùng Giáo, trong số 70 công dân gọi khám tuyển NVQS năm nay, có khoảng 30 công dân trình độ cấp phổ thông cơ sở, hơn 10 công dân trình độ dưới lớp 8. Do đó, Ban CHQS xã đã tham mưu với Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân động viên con em học hết phổ thông trung học tự giác thực hiện NVQS, tạo nguồn cho địa phương. Đồng thời, chỉ đạo các thôn, xóm nắm chắc lai lịch chính trị, trình độ văn hóa để lựa chọn có chất lượng; tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên địa phương phấn đấu học tập, tự giác, hăng hái tham gia thực hiện NVQS. Anh Lê Bá Toàn ở làng Bứa, xã Phùng Giáo, bộc bạch: “Được các cấp, các ngành tuyên truyền giáo dục, em nhận thức rõ nghĩa vụ công dân đối với Tổ quốc. Do đó, đợt này em đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ”.

Theo Trung tá Trần Xuân Trí, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Ngọc Lặc, trên cơ sở tham mưu của Ban CHQS huyện, Huyện ủy Ngọc Lặc đã ban hành nghị quyết chuyên đề, UBND huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện đồng bộ, cụ thể, chặt chẽ từ khâu nắm nguồn, đăng ký, khám tuyển cho tới việc chăm lo công tác chính sách hậu phương quân đội đối với những gia đình có con em trúng tuyển NVQS. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội như đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, hội phụ nữ, hội nông dân... căn cứ vào chức năng nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền, vận động, giáo dục sâu rộng theo nhiều hình thức, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Các chi đoàn cơ sở phát động phong trào thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ, tổ chức kết nạp đoàn, đề xuất, lựa chọn đoàn viên ưu tú trong diện sẵn sàng nhập ngũ tham gia học lớp đối tượng kết nạp Đảng. Cùng với đó, đối với những trường hợp công dân vi phạm sơ tuyển, khám tuyển hay trốn, tránh NVQS sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật... Những biện pháp đồng bộ đó là cơ sở để huyện Ngọc Lặc thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021.

Bài và ảnh: HOÀNG TRUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dong-bo-cac-giai-phap-trong-cong-tac-tuyen-quan-648591