Đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn trong huấn luyện

Là đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) đặc thù, cường độ cao, vận hành nhiều trang thiết bị hiện đại, song nhiều năm liền, Lữ đoàn Đặc công 5 (Binh chủng Đặc công) luôn là đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối trong huấn luyện, diễn tập...

Thượng tá Nguyễn Quốc Duẩn, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công 5 cho biết: “Đơn vị thường xuyên phải huấn luyện cường độ cao, môi trường huấn luyện đòi hỏi khắt khe, đặc biệt có những lực lượng huấn luyện trong điều kiện rất nguy hiểm, đội hình nhỏ lẻ, tác chiến độc lập… Vì vậy, nếu như lơ là công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện, hậu quả xảy ra thật khó lường! Chính vì lẽ đó, từ chỉ huy lữ đoàn đến các phân đội; từ cán bộ đến từng chiến đấu viên luôn giữ nguyên tắc, tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong tổ chức huấn luyện. Quan điểm của đơn vị là: Chưa an toàn tuyệt đối chưa tổ chức huấn luyện…”.

 Chiến đấu viên Lữ đoàn Đặc công 5 huấn luyện làm chủ điều kiện địa hình tác chiến trên biển, đảo.

Chiến đấu viên Lữ đoàn Đặc công 5 huấn luyện làm chủ điều kiện địa hình tác chiến trên biển, đảo.

Theo Đại tá Nguyễn Công Long, Lữ đoàn trưởng: "Muốn bảo đảm an toàn trong huấn luyện, trước hết phải duy trì nghiêm các chế độ lập, phê duyện kế hoạch huấn luyện ở các cấp; tổ chức kiểm tra huấn luyện, tăng cường kiểm tra đột xuất, phúc tra kết quả huấn luyện nhằm đánh giá thực chất công tác huấn luyện để kịp thời rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục hạn chế; đăng ký thống kê kết quả huấn luyện ở các cấp đúng, đủ… Bên cạnh đó, còn phải tăng cường phối hợp, hiệp đồng giữa các cấp, giữa cơ quan với đơn vị trong tham mưu, chỉ đạo, điều hành công tác huấn luyện. Lữ đoàn thực hiện nghiêm các chế độ bảo đảm an toàn trong vận hành, khai thác VKTBKT…". Để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, những năm qua, cấp ủy, người chỉ huy đơn vị đã quán triệt sâu sắc chỉ thị, nghị quyết, chỉ lệnh huấn luyện, tập trung xây dựng kế hoạch khoa học và triển khai thực hiện đồng bộ, phù hợp với đặc thù của từng cơ quan, liên đội, cấp đội, cấp mũi... "Công tác kỹ thuật cũng là một yếu tố quyết định đến an toàn trong huấn luyện. Những năm qua, đơn vị đã chủ động làm tốt công tác quản lý VKTBKT, vật tư trên cả 4 mặt: Chủng loại, số lượng, chất lượng và đồng bộ, đưa công tác quản lý đi vào nền nếp chính quy. Đặc biệt, các liên đội, mũi đã chú trọng thực hiện tốt huấn luyện làm chủ, khai thác hiệu quả các loại vũ khí, khí tài thế hệ mới. Phải tiếp tục duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, quản lý kỷ luật; bằng nhiều giải pháp đồng bộ, bảo đảm tốt các loại VKTBKT, phương tiện tuyệt đối không xảy ra mất an toàn trong huấn luyện", Đại tá Nguyễn Công Long nhấn mạnh.

Trao đổi với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Văn Tài, Liên đội trưởng Liên đội 3 khẳng định: “Hầu hết nhiệm vụ của chiến đấu viên đều phải chiến đấu trong đội hình nhỏ lẻ, tác chiến độc lập, chiến đấu viên phải lặn ở độ sâu cao, đối mặt với những núi đá, san hô hiểm trở, nguy cơ cá biển tấn công, những luồng chảy bất thường… nên không cho phép mình lơ là chủ quan với công tác bảo đảm an toàn mỗi khi nhận nhiệm vụ; mỗi chiến đấu viên luôn xác định tư tưởng, xây dựng quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hiểm nguy, linh hoạt, sáng tạo về phương án tác chiến để hoàn thành xuất sắc nội dung huấn luyện.

Kinh nghiệm thực tế của Lữ đoàn Đặc công 5 cho thấy, muốn bảo đảm tốt công tác an toàn trong huấn luyện, trước hết, cấp ủy, chỉ huy các cấp phải thực hiện tốt công tác nắm, dự báo tình hình, chủ động chuẩn bị về mọi mặt để xử lý tốt các tình huống của người chỉ huy, của chiến đấu viên trong điều kiện cụ thể. Quá trình huấn luyện, các liên đội kết hợp chặt chẽ huấn luyện chiến đấu, gắn xây dựng chính quy, quản lý, rèn luyện kỷ luật; huấn luyện sát nhiệm vụ, phù hợp với đối tượng, địa hình, phương án chiến đấu… Chú trọng huấn luyện từ cơ bản đến thuần thục động tác và khả năng vận dụng vào điều kiện cụ thể, huấn luyện sát với điều kiện thực tế chiến đấu, như: Bơi ếch dai sức kết hợp dong kéo khí tài, đặc công người nhái, kỹ thuật đánh tàu, đánh giàn khoan, nhà giàn...

Nhờ tiến hành đồng bộ các giải pháp trong huấn luyện, nên năm 2019, đơn vị đã đăng cai và tham gia Hội thi sáng kiến cải tiến mô hình, trang thiết bị huấn luyện do Binh chủng Đặc công tổ chức, lữ đoàn giành giải nhất toàn đoàn. Lữ đoàn thực hiện nhiệm vụ thực binh báo cáo kết quả huấn luyện đặc công toàn quân với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, được Bộ Quốc phòng đánh giá cao và tặng bằng khen. Mới đây, Bộ tư lệnh Đặc công tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện và nhiệm vụ tác chiến trên biển, Lữ đoàn Đặc công 5 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HẠNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/dong-bo-cac-bien-phap-bao-dam-an-toan-trong-huan-luyen-617012