'Đồng bệnh tương liên', Venezuela-Iran bắt tay tăng cường liên minh

Venezuela và Iran mới đây đã nhất trí 'tăng cường liên minh chiến lược và các cơ chế tham vấn chính trị'.

Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil (trái) có cuộc điện đàm với đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian ngày 8/1. (Nguồn: MNA)

Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil (trái) có cuộc điện đàm với đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian ngày 8/1. (Nguồn: MNA)

Thông tin trên do Ngoại trưởng Venezuela Yván Gil đưa ra sau khi ông có cuộc điện đàm với đồng cấp Iran Hossein Amir-Abdollahian vào ngày 8/1.

Trong cuộc điện đàm, ông Yván Gil và ông Abdollahian bày tỏ hài lòng với những kết quả đạt được tại cuộc họp lần thứ 9 Ủy ban hỗn hợp cấp cao, được tổ chức vào tháng 11/2022 tại Tehran, trong đó hai nước đã đồng ý thiết lập một cầu nối trên biển để mở rộng thương mại song phương.

Venezuela và Iran đã ký 6 bản ghi nhớ trong dịp này nhằm thúc đẩy các dự án song phương trong lĩnh vực khoa học và công nghệ bao gồm giáo dục - đào tạo, công nghệ nano, công nghệ sinh học, hóa dầu, chế phẩm sinh học, định lượng, X quang, sợi quang, phân tích dữ liệu xã hội....

Trước đó, hồi tháng 6/2022, Iran và Venezuela đã ký một kế hoạch hợp tác 20 năm tại Cung điện Saadabad, ở phía Bắc thủ đô Tehran, trước sự chứng kiến của Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và người đồng cấp Venezuela Nicolas Maduro nhân chuyến thăm Iran.

Kế hoạch này bao gồm hợp tác trên nhiều lĩnh vực như dầu mỏ, hóa dầu, du lịch và văn hóa.

Venezuela và Iran đã củng cố quan hệ song phương kể từ năm 2020. Chính quyền của Tổng thống Maduro đã tiếp nhận các trang thiết bị quan trọng cho ngành công nghiệp dầu mỏ từ Iran, đổi lại Tehran nhận được dầu thô và các tài nguyên hàng đầu khác từ quốc gia Nam Mỹ.

Cả Venezuela và Iran đều đang chịu các biện pháp trừng phạt khắc nghiệt từ Mỹ.

(theo Tasnim, MNA)

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dong-benh-tuong-lien-venezuela-iran-bat-tay-tang-cuong-lien-minh-212716.html