Đồng bào Thái Con Cuông trồng thêm 3ha dược liệu theo VietGAP

Thay thế những cây trồng truyền thống như lúa, lạc, ngô, nông dân một số địa phương huyện Con Cuông đang phối hợp với doanh nghiệp để trồng cây dược liệu theo quy chuẩn sạch VietGAP.

Gia đình ông Lô Văn Đoàn, ở bản Cống, xã Cam Lâm (Con Cuông) thuộc diện hộ nghèo, đời sống gặp nhiều khó khăn, diện tích đất sản xuất ít, bạc màu nên trồng cây gì cũng kém hiệu quả. Đầu năm 2018, gia đình ông quyết định trồng thêm cây dược liệu, trước mắt là cây cà gai leo với mong muốn thử nghiệm điều kiện đất đai, thổ nhưỡng để nhân rộng mô hình.

Đến nay, sau hơn 5 tháng trồng, 1.000 m2 cà gai leo của gia đình ông Đoàn chuẩn bị cho thu hoạch với năng suất ước tính gần 1 tấn, giá giao động từ 7000-10.000/kg tươi. Ông cho biết: Việc trồng và chăm sóc cây dược liệu cần phải tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, từ khâu làm đất, xuống giống đến làm cỏ, phòng trừ sâu bệnh…

Các hộ dân đi tham quan vườn dược liệu. Ảnh: Minh Hạnh

Các hộ dân đi tham quan vườn dược liệu. Ảnh: Minh Hạnh

Ông Lộc Văn Trung - Chủ tịch UBND xã Câm Lâm cho biết: Từ thành công mô hình trồng cà gai leo của gia đình ông Đoàn, sắp tới xã sẽ vận động bà con để nhân rộng.

Nếu doanh nghiệp ký hợp đồng, cam kết mua đúng giá và hỗ trợ về kỹ thuật thì đây là hướng để người dân có thể làm giàu trên diện tích đất hiện có.

Sau hơn 5 tháng đưa vào trồng, diện tích cà gai leo của các hộ dân chuẩn bị cho thu hoạch lứa đầu tiên với năng suất ước tính 1000kg tươi trên 1 sào. Ảnh: Minh Hạnh

Gia đình ông Vi Thanh Lai ở bản Phục, xã Đôn Phục cũng là một trong những hộ lần đầu trồng cây dược liệu trên địa bàn xã. Ông Lai cho biết: “Vừa qua, được công ty vận động trồng cây dược liệu, gia đình tôi tham gia với diện tích 2.000m2 . Từ khi trồng đến nay đã hơn 5 tháng, qua đánh giá của công ty, hiện cây sinh trưởng phát triển tốt và dự kiến đầu tháng 12/2018 sẽ cho thu hoạch”.

Hiện nay, việc sơ chế, bảo quản và sản xuất các sản phẩm dược liệu ở Con Cuông đảm bảo theo quy trình, tiêu chuẩn VietGap. Ảnh: Minh Hạnh

Hiện nay, ngoài 5 ha dược liệu tại xã Chi Khê, thì huyện Con Cuông đã phát triển vùng trồng dược liệu thêm 3 ha tại các xã Đôn Phục, Cam Lâm, Môn Sơn. Điều kiện thuận lợi đối với các hộ trồng dược liệu ở Con Cuông là được doanh nghiệp hỗ trợ về giống, phân bón, rồi được các phòng chuyên môn của huyện;

Đặc biệt, tổ chức JICA (Nhật Bản) trực tiếp hỗ trợ về mặt kỹ thuật trồng, chăm sóc, sơ chế, bảo quản cây dược liệu.

Với tiềm năng, lợi thế để phát triển cây dược liệu, trong tương lai gần đây có thể đây là cây xóa nghèo ở huyện Con Cuông./.

Minh Hạnh (Đài Con Cuông)

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/dong-bao-thai-con-cuong-trong-them-3ha-duoc-lieu-theo-vietgap-223156.html