Đồng bào rẽ mây lên đỉnh núi Dào San trẩy hội xuân Gầu tào

Từ khắp các bản làng, đồng bào dân tộc các xã biên giới huyện Phong Thổ rẽ mây kéo về đỉnh núi Dào San trẩy hội Gầu tào trong không khí xuân rộn ràng.

Ngay từ sáng sớm ngày 30/1, đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực 8 xã biên giới Dào San đã rẽ mây nô nức kéo về trung tâm xã Dào San trẩy hội Gầu tào.

Ngay từ sáng sớm ngày 30/1, đồng bào các dân tộc thiểu số khu vực 8 xã biên giới Dào San đã rẽ mây nô nức kéo về trung tâm xã Dào San trẩy hội Gầu tào.

Đây là lễ hội truyền thống thường niên tổ chức đầu xuân của đồng bào Mông nơi đây, nhằm cầu mong cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, người người có sức khỏe...

Lễ cúng chính được tổ chức dưới gốc cây nêu và những người được lựa chọn làm lễ đều là những người có uy tín, già làng, trưởng bản trong cộng đồng.

Sau phần lễ chính, khai hội xuân Gầu Tào được bắt đầu bằng những điệu múa truyền thống cầu mùa của các thiếu nữ dân tộc Mông.

Các tiết mục văn nghệ đều mang đậm sắc màu văn hóa đồng bào dân tộc Mông, thu hút đông đảo du khách và người dân tới xem.

Múa khèn, một trong những nét văn hóa không thể thiếu trong lễ hội Gầu tào. Tiếng khèn réo rắt, ngân vang khắp núi rừng gọi mời du khách về trẩy hội.

Các làn điệu dân ca dân tộc Mông được các thiếu nữ đến người cao tuổi biểu diễn thu hút đông đảo người dân tới thưởng thức.

Ngoài các tiết mục văn nghệ, các trò chơi dân gian như tung cầu, đẩy gậy, kéo co, tù lu... đã thu hút đông đảo người dân tới xem, cùng chung vui.

Lễ hội là dịp để các cặp đôi trai, gái kéo nhau về trẩy hội xuân và là cơ hội trai bản trên, gái bản dưới tìm hiểu nhau để làm lên mùa xuân tình yêu.

Không chỉ của riêng đồng bào dân tộc Mông, lễ hội Gầu tào còn là nơi chung vui của nhiều dân tộc khác như: Hà Nhì, Dao, Thái... trong vùng và là nơi hội tụ sắc màu văn hóa các dân tộc.

Đây cũng là dịp để những người đã có gia đình tìm một nửa ngày xưa của mình, để rồi họ tâm sự, chia sẻ nỗi lòng sau một năm xa cách.

Lễ hội Gầu tào là nét văn hóa tín ngưỡng, tâm linh không thể thiếu của đồng bào Mông khu vực 8 xã biên giới bắc Dào San, huyện Phong Thổ (Lai Châu). Sau lễ hội đồng bào lại trở về bắt tay vào lao động, sản xuất và chờ đợi mùa hội xuân năm sau./.

Khắc Kiên/VOV-Tây Bắc

Nguồn VOV: https://vov.vn/van-hoa-giai-tri/dong-bao-re-may-len-dinh-nui-dao-san-tray-hoi-xuan-gau-tao-1005021.vov