Đồng bào Khmer đón Tết Chôl Chnam Thmây thiết thực phòng dịch Covid-19

Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ năm 2020 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16-4. Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ, Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây năm nay, đồng bào Khmer ở Bạc Liêu hạn chế ra đường, không tụ tập đông người, mọi người ở nhà đón Tết, đồng thời tích cực bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực để cùng nhau phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bạc Liêu luôn quan tâm đồng bào Khmer trong tỉnh bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bạc Liêu luôn quan tâm đồng bào Khmer trong tỉnh bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực.

NDĐT - Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ năm 2020 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16-4. Thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ, Tết cổ truyền Chôl Chnam Thmây năm nay, đồng bào Khmer ở Bạc Liêu hạn chế ra đường, không tụ tập đông người, mọi người ở nhà đón Tết, đồng thời tích cực bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực để cùng nhau phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, toàn tỉnh hiện có gần 16 nghìn hộ đồng bào Khmer sinh sống với hơn 69 nghìn nhân khẩu, chiếm 7,8% dân số toàn tỉnh ở 32/64 xã, trong đó 23 xã thuộc diện khó khăn. Toàn tỉnh có 22 chùa của đồng bào Khmer, là nơi sinh hoạt tín ngưỡng và nơi diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, tinh thần của đồng bào Khmer trong tỉnh.

Ông Trần Hoàng Duyên, Trưởng Ban Dân tộc và Tôn giáo tỉnh Bạc Liêu báo tin vui, một trong những tin đáng mừng là từ năm 2018 đến nay, mỗi năm tỉnh Bạc Liêu được T.Ư phân bổ 28 đến gần 30 tỷ đồng từ Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình 135) của Chính phủ, đầu tư vào xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, đến nay, tỉnh đã cấp phát gần 210 nghìn thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, đầu năm 2020, tỉnh đã có gần 1.100 hộ nghèo Khmer được công nhận thoát nghèo…

Đặc biệt, từ năm 2019 đến nay, tại Bạc Liêu có nhiều công trình phúc lợi công cộng như đường giao thông, trường học, trạm y tế, hệ thống cấp nước sạch tập trung… được xây dựng tại các xã có đồng bà con Khmer lên đến hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra, nhiều tháng qua tỉnh có các đoàn y, bác sĩ đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.000 lượt người nghèo. Nhờ phát huy hiệu quả nguồn vốn cùng với sự hỗ trợ kịp thời của địa phương, cộng với ý thức vươn lên của đồng bào Khmer, nên hiện nay toàn tỉnh chỉ còn khoảng hơn 1.500 hộ nghèo…

Nhiều hộ Khmer ở xã Vĩnh Trạch Đông (TP Bạc Liêu) nỗ lực trong sản xuất, thoát nghèo.

Những ngày giáp Tết Chôl Chnam Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ 2020, tôi có dịp đến thăm một số chùa Khmer và các xã có đông đồng bào Khmer như xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi); thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình), trò chuyện với chúng tôi, các vị sư sãi và nhiều bà con Khmer trong tỉnh phấn khởi, hòa chung với sự phát triển của đất nước và địa phương, có thể nói, mấy năm qua, đồng bào Khmer ở Bạc Liêu có sự khởi sắc, vươn lên rất đáng mừng…

Cũng trong những ngày đầu tháng tư này, tôi trở lại thăm một số xã vùng sâu ở Bạc Liêu - nơi có nhiều đồng bào Khmer, tận mắt chứng kiến sức sống mới và sự khởi sắc rất đáng trân trọng của vùng quê nghèo khó này. Tại phum sóc ấp Tà Ben, xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân (Bạc Liêu), tôi nhận thấy rất rõ sự đổi thay của vùng đất này so với 5 năm trước.

Còn tại xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi), nơi đông đồng bào dân tộc Khmer nhất tỉnh Bạc Liêu, với hơn 67% bà con Khmer, bây giờ cũng khởi sắc đi lên rất rõ nét. Theo Thường trực Đảng ủy xã Hưng Hội, năm 2016, toàn xã có 338 hộ đồng bào Khmer còn nghèo khó, thì đến nay chỉ còn gần 70 hộ nghèo. Đặc biệt, mấy năm qua, ngoài sự nỗ lực của mỗi hộ gia đình Khmer trong xã, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đặc biệt quan tâm đến vùng đồng bào Khmer tại xã Hưng Hội, bằng việc đầu tư hàng trăm tỷ đồng mở rộng, nâng cấp tuyến đường huyết mạch từ TP Bạc Liêu đến xã Hưng Hội. Ngoài ra, tỉnh và huyện còn đầu tư xây dựng nhiều trường học, mẫu giáo, nhà văn hóa xã, ấp khang trang, phục vụ nhu cầu của nhân dân…

Cụ thể như mới đây, từ nguồn vồn Chương trình 135 (chương trình phát triển kinh tế – xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi), tỉnh và huyện đã đầu tư gần 1,1 tỷ đồng, nâng cấp năm tuyến lộ bê-tông và một số cống thoát nước, đầu tư phát triển sản xuất cho 101 hộ nghèo, cận nghèo với số tiền trên 500 triệu đồng… Nhờ vậy, đã góp phần quan trọng giúp đồng bào Khmer ở xã Hưng Hội vươn lên trong thời kỳ mới.

Trở lại chuyện vui đón Tết Chôl Chnam Thmây của đồng bào Khmer Nam Bộ năm nay, trò chuyện với PV Báo Nhân Dân, Thượng tọa Tăng Sa Vông, Phó Chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Bạc Liêu, kiêm trụ trì chùa Khmer tại xã Hưng Hội (huyện Vĩnh Lợi) khẳng định, mặc dù cách đây gần một tháng, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức thông tin tình hình dịch bệnh Covid-19 đến các vị sư sãi, acha trụ trì các chùa Khmer trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bạc Liêu đã thông tin cho các vị sư sãi biết, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của T.Ư Đảng và Chính phủ về các biện pháp cấp bách, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, ngăn chặn lây lan, năm nay, Tỉnh ủy và UBND tỉnh không tổ chức nhiều các hoạt động tụ tập đông người, không tổ chức nhiều đoàn cán bộ đông người đi chúc Tết Chôl Chnam Thmây như mọi năm. Song, bù lại, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành đoàn thể trong tỉnh có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, sâu sắc chăm lo, giúp đỡ đồng bào Khmer, nhất là những hộ nghèo bằng những việc làm rất cụ thể, thiết thực…

Đối với hoạt động Tết Chôl Chnam Thmây năm 2020 của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh, sẽ tổ chức với quy mô phù hợp, giảm số lượng, bảo đảm an toàn phòng, chống dịch. Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQVN tỉnh sẽ gửi thư thăm hỏi và quà chúc Tết đến các chùa như thông lệ hằng năm. Đồng thời, mong các vị sư sãi, cha trụ trì các chùa đồng hành trong công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Nhiều vị sư sãi và đồng bào Khmer mà tôi đã có dịp gặp gỡ, trò chuyện, hầu hết mọi người đều ý thức, hiểu rõ tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nên hết sức thông cảm, sẻ chia và luôn có tinh thần cộng đồng trách nhiệm cao, chung tay góp sức cùng với các cấp, các ngành đẩy lùi dịch bệnh, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ta ngày một văn minh, giàu đẹp…

TRỌNG DUY

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/44022702-dong-bao-khmer-don-tet-chol-chnam-thmay-thiet-thuc-phong-dich-covid-19.html