Đồng bào giáo dân ở Gia Lai hướng đến ngày bầu cử 23/5

Đối với những người theo đạo Tin lành, tinh thần của ngày bầu cử đã được các mục sư nhắc nhở trong các thánh lễ hoặc bà con tự truyền thông tin cho nhau, tích cực nghe tuyên truyền từ báo, đài... với mục đích cuối cùng là góp phần để cuộc bầu cử diễn ra thành công.

Trung tuần tháng 4, nhiều địa phương thuộc tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 để thảo luận, lựa chọn lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kết quả, tỉnh Gia Lai đã thống nhất lập danh sách 14 người (trong đó 4 người do Trung ương giới thiệu) đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV để bầu 8 đại biểu; 119 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu 71 đại biểu.

Các chức sắc tôn giáo truyền tải thông tin về bầu cử trong các ngày lễ hoặc sinh hoạt tôn giáo. Trong ảnh là một buổi sinh hoạt tôn giáo tại nhà thờ Tin lành Plei Mơ Nú

Các chức sắc tôn giáo truyền tải thông tin về bầu cử trong các ngày lễ hoặc sinh hoạt tôn giáo. Trong ảnh là một buổi sinh hoạt tôn giáo tại nhà thờ Tin lành Plei Mơ Nú

Ông Nguyễn Văn Nô, Phó Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai cho biết, vì là nơi có nhiều dân tộc sinh sống, đồng bào theo 5 tôn giáo, gồm: Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao đài và Bahai, trong đó đạo Tin Lành có số lượng tín đồ đông nhất... nên công tác tuyên truyền về ngày bầu cử được Ban tôn giáo tỉnh đặc biệt chú trọng.

“Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chúng tôi đã truyền tải các nội dung bầu cử tới các chức sắc. Thông qua các chức sắc chuyển tải tới tín đồ các tôn giáo ở các địa phương để làm sao vào ngày bầu cử 23/5, tất cả các tín đồ các tôn giáo nói chung trong đó có tín đồ theo đạo Tin lành nghiêm túc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, tham gia bầu cử đúng theo quy định pháp luật”, ông Nguyễn Văn Nô nói.

Ông Nguyễn Văn Nô, Phó Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai trả lời phỏng vấn báo giới.

Chia sẻ thêm về việc này, Mục sư Puih Blik, quản nhiệm Chi hội Plei Mơ Nú, nơi có hơn 500 giáo dân tham gia sinh hoạt tôn giáo hàng tuần cho biết, trong các buổi giảng đạo tại nhà thờ Tin lành Plei Mơ Nú, mục sư vẫn lồng ghép việc giải thích các điều răn trong Kinh Thánh với giáo dân và cách áp dụng trong cuộc sống hàng ngày để giáo dân luôn thực hiện, hướng tới "tốt đời, đẹp đạo". Đồng thời, các thông tin về Ngày hội bầu cử cũng được cung cấp đầy đủ, nâng cao ý thức cho giáo dân về quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là một công dân Việt Nam.

Anh Siu Dewi ở làng Mơ Nú, thành viên của Chi hội Tin lành Plei Mơ Nú cho biết, thứ 4 hoặc chủ nhật hàng tuần anh đều dành thời gian đi lễ nhà thờ. Tại đây, không chỉ nghe giảng đạo, anh còn trao đổi thông tin thời sự với các giáo dân khác.

Mục sư Puih Blik.

"Giờ thời đại công nghệ 4.0 rồi nên việc sử dụng mạng xã hội, Internet trong tuyên truyền của chi hội được thực hiện liên tục. Chúng tôi thường xuyên nghe, xem, đọc thông tin về bầu cử và vẫn hay trao đổi với bạn bè, đồng nghiệp và cả người thân về vấn đề này. Vì thế, không có thế lực xấu nào có thể lung lay ý chí của bà con bằng những lời xuyên tạc, bôi xấu, nói sai sự thật. Giáo dân chúng tôi ở đây ngày càng hiểu, càng thấm thía sự hỗ trợ, giúp đỡ của Đảng, Chính phủ và chính quyền các cấp nên luôn sẵn lòng hoàn thành đầy đủ, tốt quyền và nghĩa vụ của mình", anh Siu Dewi khẳng định.

Được biết, đến nay, tỉnh Gia Lai đã thành lập 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV theo 3 đơn vị bầu cử do Hội đồng bầu cử Quốc gia ấn định; thành lập 21 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII; 176 Ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và 1.367 Ban bầu cử Hội đồng nhân dân cấp xã.

S.Thương

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/dong-bao-giao-dan-o-gia-lai-huong-den-ngay-bau-cu-23-5-638880/