Đồng bào dân tộc Văn Bàn xuống phố tham dự 'lễ hội đường phố'

Đây là hoạt động được tổ chức trong chuỗi các sự kiện của lễ hội Đền Cô, xã Tân An, huyện Văn Bàn, Lào Cai được diễn ra từ 3 đến 4/3/2018. Đây cũng là lần đầu tiên, lễ hội Đền Cô được tổ chức với quy mô cấp tỉnh.

Tối 3/3, từ khắp các xã thuộc huyện Văn Bàn, người dân đã đổ về Đền Cô Tân An để tham dự lễ hội đường phố đầy màu sắc.

Đồng bào ở đây chủ yếu là người Mông, người Dao, người Thái...

Những trang phục sặc sỡ của đồng bào người Dao thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò của khách du lịch. Đây là hoạt cảnh tái hiện lại một lễ cấp sắc của người Dao đỏ.

Một lễ rước dâu của người Tày được tại hiện ngay tại đường phố.

Đông vui và sôi động nhất là đoàn người dân tộc Mông, những tiếng khèn, điệu xòe khiến người dân xung quanh hòa theo, tạo nên không khí náo nức, vui vẻ nhất từ trước tới nay tại Văn Bàn.

Những cô gái trẻ người Mông chụp ảnh với khách du lịch.

Trước đó, tại khuôn viên Đền Cô đã diễn ra lễ cầu siêu và cầu quốc thái dân an.

Hàng ngàn hoa đăng đã được thắp lên.

Những chiếc đèn hoa đăng mang theo bao hy vọng về một cuộc sống bình an của người dân nơi đây.

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cua-so-van-hoa/dong-bao-dan-toc-van-ban-xuong-pho-tham-du-le-hoi-duong-pho-282751.html