Đồng bào Công giáo tỉnh Hà Nam chung sức vì một xã hội phát triển

Nhân lễ Giáng sinh 2018, ngày 23/12, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã về thăm, chúc mừng Linh mục Lê Thanh Nghị, Hạt trưởng Giáo hạt Lý Nhân, Chánh xứ Giáo xứ Lảnh Trì, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại nhà th Giáo xứ Lảnh Trì.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn phát biểu tại nhà th Giáo xứ Lảnh Trì.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Nguyễn Đình Khang; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Thị Minh Tâm; lãnh đạo huyện Duy Tiên cùng đến thăm, chúc mừng...

Tại nhà thờ Giáo xứ Lảnh Trì, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc Linh mục Lê Thanh Nghị, các vị tu sĩ, đồng bào Công giáo tỉnh Hà Nam nói chung, Giáo xứ Lảnh Trì nói riêng đón mừng một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ sự vui mừng khi được biết, thời gian qua đồng bào Công giáo huyện Duy Tiên nói chung, đồng bào Công giáo giáo xứ Lảnh Trì nói riêng luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; tích cực tham gia hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, nhất là các phong trào “xây dựng thôn xóm bình yên, gia đình hòa thuận”, phong trào “đoàn kết sống trong lòng phúc âm, tốt đời đẹp đạo”, phong trào “thi đua phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng và hợp pháp”..., góp phần thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Trong đó, Linh mục Lê Thanh Nghị và các vị Linh mục, tu sỹ trong Giáo hạt luôn quan tâm; thường xuyên tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện...

Linh mục Lê Thanh Nghị phát biểu.

Nói chuyện với Linh mục Lê Thanh Nghị cùng đại diện Giáo xứ, Giáo hạt về tình hình kinh tế, xã hội đất nước, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cho biết, trong năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc tích cực của MTTQ và các tổ chức thành viên, đất nước đã giành được thêm nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế. Năng lực cạnh tranh quốc gia, vị thế của đất nước trên trường quốc tế được nâng lên.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong thành tựu chung, các vị chức sắc và đồng bào Công giáo có những đóng góp vô cùng quan trọng, luôn đồng hành cùng dân tộc; nêu cao tinh thần trách nhiệm, hướng dẫn, khích lệ tín đồ thực hiện tốt phương châm "người giáo dân tốt đồng thời cũng là người công dân tốt"...

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cũng bày tỏ vui mừng khi mối quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican ngày càng tiến triển tích cực, thể hiện rõ nhất qua nhiều chuyến thăm của các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tới Tòa thánh; qua các cuộc gặp Đức Giáo hoàng và Thủ tướng Tòa thánh.

Trong chuyến thăm của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tới Tòa thánh Vatican, hai bên đã thống nhất sẽ nâng cấp Đại diện của Tòa thánh tại Việt Nam từ không thường trú lên Đại diện thường trú.

Quang cảnh chuyến thăm tại nhà thờ Giáo xứ Lảnh Trì.

Nhắc lại những lời Huấn dụ của Đức Giáo hoàng Francis đối với người Công giáo Việt Nam: “Người Công giáo Việt Nam phải là công dân tốt”, “Người Công giáo Việt Nam phải là người yêu nước”, “Người Công giáo Việt Nam phải đồng hành cùng dân tộc, xây dựng đất nước ấm no, hạnh phúc”..., Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tin tưởng những thông điệp của Giáo hoàng đã và sẽ ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đông đảo giáo phẩm, chức sắc, tu sỹ và đồng bào Công giáo Việt Nam nói chung, tỉnh Hà Nam nói riêng...

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ mong muốn với uy tín của mình, Linh mục Lê Thanh Nghị tiếp tục quan tâm, tuyên truyền, vận động bà con giáo dân trong giáo hạt tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động; trong đó tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, thiết thực góp phần xây dựng đất nước, củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc.

Năm 2019 là năm MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024). Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị Linh mục Lê Thanh Nghị và bà con trong Giáo hạt, Giáo xứ có những hoạt động thiết thực hưởng ứng, chào mừng, góp phần để đại hội được tổ chức thành công.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn tặng hoa và quà Linh mục Lê Thanh Nghị.

Trong không khí hân hoan của lễ Giáng sinh đang cận kề, Linh mục Lê Thanh Nghị bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam; cho đây là nguồn động viên lớn, niềm vinh dự đối đồng bào Công giáo Giáo hạt Lý Nhân nói chung, Giáo xứ Lảnh Trì nói riêng.

Linh mục Lê Thanh Nghị khẳng định, với vai trò, trách nhiệm, uy tín của mình, Linh mục và các vị chức sắc, chức việc trong Giáo hạt, Giáo xứ sẽ luôn đồng hành, quan tâm tuyên truyền, vận động bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào, cuộc vận động do UBTƯ MTTQ Việt Nam phát động, chung sức phát triển xã hội...

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn cùng đoàn đại biểu và Linh mục Lê Thanh Nghị chụp ảnh lưu niệm tại nhà thờ Giáo xứ Lảnh Trì.

* Cùng ngày, tại tỉnh Hà Nam, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UB TƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã tham dự lễ khánh thành tổ hợp chế biến thịt MNS Meat Hà Nam.

Duy Hưng

Ảnh: Hoàng Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/mat-tran/dong-bao-cong-giao-tinh-ha-nam-chung-suc-vi-mot-xa-hoi-phat-trien-tintuc426045