Đồng bào công giáo sống tốt đời, đẹp đạo

Là một bộ phận không thể tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân, dưới sự tập hợp của Ủy ban Đoàn kết công giáo thành phố Hà Nội, sự hướng dẫn, tạo điều kiện của Ủy ban MTTQ, chính quyền các địa phương, thời gian qua, đồng bào Công giáo Thủ đô đã tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, sống tốt đời, đẹp đạo, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô.Ông Nguyễn Văn Trúc - xã Dân Hòa, Thanh Oai, Hà Nội: ' Nghề lồng chim này ở đây chúng tôi là nghề chính rồi , Xóm này thì tệ nạn là anh em không có ai, người ta cũng chỉ nghĩ về làm thôi , để kinh tế gia đình nhà mình nó được ổn định. Xóm công giáo này thì nhìn thấy các gia đình kinh tế đều ổn định hết. , khá hết cũng không phải thiếu thốn. Nhà nào cũng gác 2, 3 tầng.. nói chung kinh tế ở đây ổn định.Những ngày ngày, khắp các xứ, họ đạo, bà con giáo dân huyện Thanh Oai, Hà Nội đều đã trang hoàng, chuẩn bị đón mừng ngày lễ Noel. Tại giáo xứ Canh Hoạch, Khương Trung đường làng, ngõ xóm đã được trang trí lộng lẫy. Anh Nguyễn Cao Phong - xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, hà Nội: 'Cận kề với giáng sinh, ngoài công việc chính của bà con lao động ra thì mọi người cũng đang gấp rútđể trang trí nhiều cho từ gõ làng cho đến ở trên không gian chính là trên nhà thờ. , mọi thứ trang trí rất là tỉ mỉ.' Ông Trần Văn Kiên - PCT MTTQ huyện Thanh oai, Hà Nội: ' Đối với các hộ gia đình giáo xứ Canh Hoạch ở họ đạo Trung Hòa có tới 90% các hộ làm nghề sản xuất lồng chim cho thu nhập bình quần 300 ngàn đống/người. có những thời điểm sẽ cho thu nhập cao hơn . Đồng bào giáo dân đoàn kết lương giáo giúp nhau bằng nhiều hình thức phát triển kinh tế để xóa đói giảm nghèo , thu nhập cao.'Ông Đào Văn Thiết - Chánh chương họ nhà xứ Canh Hoạch: ' 1000 giáo dân thuộc họ nhà xứ Canh Hoạch . Trong nhà xứ có 5 nhà thờ . Đây là nhờ thờ chính xứ , có 1000 giáo dân. Người dân làm nghề thủ công, lồng chim .Nghề này đã giúp cho đời sống bà con phát triển…Ông Phạm Văn Dũng - Chánh chương giáo xứ Khương Trung: ' Hiện nay các xứ họ đạo

Xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội , nổi tiếng với làng nghề tiểu thủ công: mây tre đan và lồng chim. Toàn xã có khoảng 200 hộ dân làm nghề, tạo điều kiện cho hàng trăm lao động có việc làm , thường xuyên có mức thu nhập 3,5- 4 triệu đồng/ người/ tháng.

Gia đình ông Nguyễn Văn Trúc có hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề làm lồng chim. Đây là công việc mang lại nguồn thu nhập chính cho 5 thành viên trong gia đình ông.

Huyện Thanh Oai có hơn 16.000 giáo dân, chiếm tỷ lệ 9.96% dân số trong toàn huyện, đang lao động sản xuất ở 7 giáo xứ, 32 họ đạo .

Tết Noel - mùa vọng, ngày chúa Jesu ra đời, nhiều gia đình trong họ giáo đã chuẩn bị tất cả các khâu khánh tiết, trang hoàng cây thông , bàn thờ, đường làng ngõ xóm xanh , sạch đẹp. Đồng bào công giáo huyện Thanh oai đang tích cực xây dựng họ giáo gương mẫu, xây dựng quê hương giàu đẹp .

Những năm gần đây, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào Công giáo không ngừng được cải thiện; cơ sở vật chất các xứ, họ đạo ngày càng khang trang; hoạt động tín ngưỡng ngày càng được quan tâm, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Trong đó, mỗi gia đình công giáo thi đua phát triển kinh tế - xã hội càng góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa đói, giảm nghèo của thành phố../

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/dong-bao-cong-giao-song-tot-doi-dep-dao