Đồng bào có đạo với công tác bảo vệ môi trường

Khi đề cập đến hiệu quả của Chương trình phối hợp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong các tổ chức tôn giáo trên địa bàn TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Đăng Hải, Phó Chủ tịch UBMTTQVN thành phố đã có nhiều ý kiến rất tâm huyết. Theo ông Hải “Chương trình phối hợp này phù hợp với giáo lý, giáo luật của tôn giáo, do đó các tôn giáo trên địa bàn thành phố đã ủng hộ và tham gia có hiệu quả. Đa số các tổ chức tôn giáo đã chủ động hướng dẫn tín đồ thường xuyên tổ chức các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường trong các cơ sở thờ tự, những tuyến đường chung quanh và trong các khu dân cư có đông đồng bào có đạo”.

Đồng bào có đạo trên địa bàn Q. Thanh Khê tham gia dọn vệ sinh môi trường nơi công cộng.

Đồng bào có đạo trên địa bàn Q. Thanh Khê tham gia dọn vệ sinh môi trường nơi công cộng.

Hòa thượng Thích Trí Viên - Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Đà Nẵng, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Q.Sơn Trà cho biết, thông qua những buổi thuyết giảng Phật pháp tại các tự viện, chư Tăng ni, Ban Hộ tự, Ban Huynh trưởng vận động Phật tử tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào tại địa phương nơi mình đang sinh sống như: Phong trào “Ngày Chủ nhật xanh-sạch-đẹp”, “Khu dân cư thân thiện với môi trường”, “Khu dân cư tự quản bảo vệ môi trường”, mô hình “3 giảm” trong việc tang, mô hình phân loại rác thải. Hòa thượng Thích Trí Viên khẳng định “Phải luôn ý thức “Mình vì cộng đồng, cộng đồng vì mình”, môi trường có xanh tươi, sạch đẹp thì cuộc sống mới yên bình hạnh phúc”. Điều này thể hiện khá rõ khi nhìn toàn cục về hoạt động bảo vệ môi trường của Phật giáo thành phố. Tại các tự viện Phật giáo, các sư trú trì thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào đạo hữu tham gia dọn dẹp vệ sinh trong khuôn viên cơ sở và các khu vực lân cận nơi thờ tự; đồng thời vận động hàng ngàn lượt phật tử ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khơi thông kênh mương, cống rãnh, phát quang, thu dọn xà bần tại các khu đất trống, xóa, xé các tờ dán quảng cáo... để tạo cảnh quan xanh-sạch-đẹp và mỹ quan đô thị. Không chỉ vậy, Giáo phận Công giáo tại Giáo phận Đà Nẵng cũng đã có nhiều cách làm hay. Sau 2 năm thực hiện Chương trình phối hợp và triển khai làm điểm đã có 7 giáo xứ, 1 họ đạo, 15 khu dân cư (KDC) có đông đồng bào Công giáo trong thành phố đã tham gia lễ phát động và cam kết xây dựng các mô hình giáo xứ, họ đạo, KDC Công giáo “Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” với 6 nội dung đăng ký thực hiện KDC thân thiện với môi trường. Đến nay đã có hơn 80% các giáo xứ đã thực hiện ra quân “Ngày Chủ nhật xanh-sạch-đẹp”. Ông Trần Thám, Ủy viên Hội đồng Giáo xứ Hòa Khánh bộc bạch “Xây dựng mô hình Cộng đồng tôn giáo và dân cư tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu là một trong những nội dung quan trọng nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo ở cơ sở trong công tác phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân, tín đồ tham gia bảo vệ môi trường; từng bước nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của mỗi người dân trong việc xây dựng cảnh quan môi trường ở khu dân cư ngày càng xanh- sạch – đẹp, đảm bảo môi trường sống an toàn”. Theo đại diện Ban Thường trực UBMTTQVN Q.Cẩm Lệ cho biết, đã cùng với UBND P.Hòa Xuân phối hợp với Giáo xứ Cồn Dầu tổ chức phát động ra quân hưởng ứng chương trình phối hợp với hàng trăm lượt giáo dân và bà con đạo hữu tham dự; phối hợp xây dựng 2 mô hình điểm trong tôn giáo. Đó là mô hình “Họ đạo Trung Bửu vì môi trường xanh, sạch, đẹp”; mô hình “Đạo hữu Chùa Bàu Sen vì môi trường xanh, sạch, đẹp”. Lê sanh Thượng Gia Thanh, họ đạo Trung Bửu nhìn nhận “Việc thành lập ra mắt mô hình và cam kết thực hiện các tiêu chí bảo vệ môi trường là một cách vận động, tuyên truyền nhằm thay đổi nếp nghĩ, thói quen làm ảnh hưởng đến môi trường trong bà con tín đồ, họ đạo, nhắc nhở bà con luôn nêu cao ý thức bảo vệ môi trường, nhằm đem lại môi trường trong lành, đảm bảo sức khỏe cho mọi người, mọi gia đình”. Các tổ chức tôn giáo khác như Đạo Cao đài, Hội Truyền giáo Cơ đốc TP Đà Nẵng, Cộng đồng tôn giáo BahaI TP Đà Nẵng, Ban đại diện Hội thánh Tin lành thành phố, Giáo hội Phật đường Nam tông Minh sư đạo TP Đà Nẵng cũng có nhiều cách làm hay trong nỗ lực bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Ban Thường trực UBMTTQVN TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục chủ động phối hợp cùng Sở TN&MT, Chi cục Bảo vệ Môi trường TP và các tổ chức tôn giáo tăng cường đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường và sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên đến các tổ chức tôn giáo cũng như đồng bào có đạo trên địa bàn. Qua đó, từng bước tạo thói quen, nếp sống và ý thức bảo vệ tài nguyên môi trường, giữ gìn vệ sinh trong cộng đồng dân cư; tiến tới xây dựng xã hội hài hòa, thân thiện với môi trường; phát huy vai trò của cộng đồng tôn giáo trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”-Phó Chủ tịch UBMTTQVN TP Đà Nẵng Nguyễn Đăng Hải khẳng định.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_194115_dong-bao-co-dao-voi-cong-tac-bao-ve-moi-truong.aspx