Đồng bào các tôn giáo gửi lời chúc mừng lực lượng CAND

Ngày 5/2 tại Hà Nội, đoàn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam làm Trưởng đoàn; Tổng hội Hội thánh tin lành Việt Nam (miền Bắc) do Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Tổng hội làm Trưởng đoàn; Tòa Tổng Giám mục Hà Nội do Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Vũ Văn Thiêm làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Bộ Công an nhân dịp Tết truyền thống, đón xuân mới Tân Sửu 2021.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tiếp và trao đổi với các đoàn.

Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Bộ Công an nhân dịp năm mới.

Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng hoa chúc mừng Bộ Công an nhân dịp năm mới.

Thay mặt Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang gửi lời cảm ơn Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Tổng hội Hội thánh tin lành Việt Nam; Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và bà con giáo dân, hội viên, các chức sắc, chức việc, tăng ni, phật tử trong và ngoài nước, đã dành những lời chúc tốt đẹp gửi đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND.

Tổng hội Hội thánh tin lành Việt Nam (miền Bắc) do Mục sư Nguyễn Hữu Mạc, Hội trưởng Tổng hội làm Trưởng đoàn tặng hoa chúc mừng Bộ Công an nhân dịp năm mới.

Đồng chí Thứ trưởng đã thông báo tóm tắt với các Đoàn những thành tích nổi bật của lực lượng CAND trong năm 2020; cảm ơn sự ủng hộ của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Tổng hội Hội thánh tin lành Việt Nam, Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội vào những thành tích mà lực lượng CAND đạt được thời gian qua.

Thứ trưởng Lương Tam Quang và Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cùng các đại biểu.

Thứ trưởng Lương Tam Quang gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam,Tổng hội Hội thánh tin lành Việt Nam, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội và các chức sắc, chức việc, tăng ni, phật tử, hội viên, giáo dân trong cả nước. Mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, đồng hành của đồng bào các tôn giáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Thứ trưởng Lương Tam Quang và Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Vũ Văn Thiêm cùng các đại biểu.

Quang Minh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/dong-bao-cac-ton-giao-gui-loi-chuc-mung-den-luc-luong-cong-an-nhan-dan-nhan-630299/