Đồng bào các dân tộc hân hoan chào đón năm mới

Thời điểm trước Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, tiết mưa phùn đến sớm, khí trời nồng nàn ấm áp lan tỏa, đồng bào 54 dân tộc anh em trên mọi miền Tổ quốc với tâm thế sẵn sàng khép lại năm cũ, chào đón năm mới bằng tinh thần tích cực, khát vọng xây dựng cuộc sống no ấm, đoàn kết, sum vầy.

Báo Biên phòng xin giới thiệu chùm ảnh ghi lại không khí chuẩn bị đón Tết trên quê hương của đồng bào các dân tộc ở 3 miền đất nước.

Đồng bào dân tộc Khơ Mú thôn Xốp Kha, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An tái hiện ngày Tết Gơ rơ, là Tết truyền thống vào tháng Chạp âm lịch để tiễn năm cũ, đón năm mới của dân tộc Khơ Mú tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Đồng bào dân tộc Khơ Mú thôn Xốp Kha, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An tái hiện ngày Tết Gơ rơ, là Tết truyền thống vào tháng Chạp âm lịch để tiễn năm cũ, đón năm mới của dân tộc Khơ Mú tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Người Khmer ở huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh trang trí nhà cửa rực rỡ đón Tết Nguyên đán và đón những người đi làm ăn xa trở về ăn Tết bên gia đình.

Đội cồng chiêng các xã của huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk hợp luyện với nhau để chuẩn bị các tiết mục đặc sắc chào đón năm mới.

Vào phiên chợ cuối năm, phụ nữ dân tộc Giáy ở xã Xín Mần, huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang thường mua sắm trang sức mới để đón Tết.

Những ngày áp Tết, có thời gian thảnh thơi là lúc người Khmer Nam Bộ ở xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang truyền dạy văn hóa truyền thống, kĩ thuật đan tay thủ công. Trong ảnh: Một phụ nữ dân tộc Khmer đang dạy cho lớp trẻ cách đan chiếu cỏ bàng.

Đồng bào dân tộc Stieng cư trú tại sóc Bom Bo, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước hào hứng làm du lịch cộng đồng, với sản phẩm du lịch đặc sắc là các tiết mục múa truyền thống.

Thúy Hằng (Thực hiện)

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/dong-bao-cac-dan-toc-han-hoan-chao-don-nam-moi-post437033.html