Đông Anh: Tổ chức thành công Đại hội điểm Công đoàn cơ quan xã Cổ Loa lần thứ VI

Ngày 17/11, Công đoàn cơ quan xã Cổ Loa đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028. Đây là đơn vị được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh chọn làm điểm Đại hội Công đoàn khối hành chính sự nghiệp.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Trần Thu Hằng - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh; lãnh đạo các Ban Đảng, Huyện ủy Đông Anh; lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Cổ Loa.

Các đại biểu làm lễ chào cờ. Ảnh: Mai Quý

Các đại biểu làm lễ chào cờ. Ảnh: Mai Quý

Đại hội lần thứ VI Công đoàn cơ quan xã Cổ Loa có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ quan xã nhiệm kỳ 2017-2023; xác định mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng nhiệm vụ của Công đoàn cơ quan xã trong nhiệm kỳ 2023-2028…

Theo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn cơ quan xã Cổ Loa, nhiệm kỳ 2017-2023 được trình bày tại Đại hội, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ quan xã đã thực hiện tốt công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Hằng năm, Ban Chấp hành Công đoàn đã chủ động phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức xã. Tại Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến để xây dựng các cơ chế, chính sách có liên quan trực tiếp đến cán bộ, công chức, người lao động.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ huyện Đông Anh tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Mai Quý

Liên quan đến công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động, hằng năm, Công đoàn cơ quan xã đều tổ chức tặng quà cho đoàn viên nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, sinh nhật; thăm hỏi, động viên kịp thời 109 lượt đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tổ chức cho đoàn viên, cán bộ, công chức, người lao động đi tham quan, giao lưu, học tập mô hình hiệu quả; trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ quan xã đã tạo phối hợp với các tổ chức giải ngân cho 72 lượt đoàn viên vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống với số tiền trên 2,2 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ quan xã đã tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, trong đó tập trung vào phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, triển khai Cuộc thi “Mô hình bộ phận một cửa văn minh, thân thiện, chuyên nghiệp”, thực hiện mô hình Quy tắc ứng xử gắn với thực hiện văn hóa công vụ… Qua đó, tạo động lực để cán bộ, công chức, người lao động phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Trần Thu Hằng phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: Mai Quý

Ngoài ra, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ quan xã đã tập trung triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động; công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; công tác nữ công, kiểm tra giám sát…

Với những kết quả đã đạt được trong hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ quan xã Cổ Loa luôn được đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được các cấp ghi nhận, biểu dương. Nổi bật là, Công đoàn cơ quan xã đã vinh dự được LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Bằng khen năm 2018, tặng Cờ thi đua năm 2019; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Bằng khen năm 2020, tặng Cờ thi đua năm 2021.

Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ tới, với tinh thần chủ động, sáng tạo, không ngừng đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, nội dung và phương thức hoạt động, Công đoàn cơ quan xã Cổ Loa quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra và các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội. Ảnh: Mai Quý

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Lương - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Cổ Loa đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tích đã đạt được của Công đoàn cơ quan xã trong nhiệm kỳ qua; đồng thời bày tỏ tin tưởng, với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”, Đại hội Công đoàn cơ quan xã lần thứ VI sẽ tạo ra niềm tin mới, khí thế mới và thành công mới, đóng góp thiết thực, hiệu quả vào mục tiêu xây dựng xã Cổ Loa trở thành phường giàu đẹp, văn minh.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Trần Thu Hằng - Huyện ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, mặc dù hoạt động trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, song với sự nỗ lực, cố gắng, Công đoàn cơ quan xã Cổ Loa đã bám sát các chương trình, nội dung công tác của LĐLĐ huyện và nhiệm vụ chính trị của xã; không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tích cực triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện Đông Anh khóa X và các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Cổ Loa.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội, LĐLĐ huyện Đông Anh, Đảng ủy xã Cổ Loa tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan xã khóa VI. Ảnh: Mai Quý

Chủ tịch LĐLĐ huyện Đông Anh Trần Thu Hằng đề nghị, Ban Chấp hành khóa mới cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ quan xã Cổ Loa bám sát và tranh thủ sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng để triển khai hiệu quả các hoạt động, phong trào thi đua, đặc biệt là tham gia vào các đề án thành phần của đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận, xã, thị trấn thành phường.

Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan xã cần xây dựng tập thể luôn đoàn kết, phân công rõ nhiệm vụ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ quy trình” để vừa tập trung được trí tuệ, sức mạnh của tập thể, vừa đảm bảo khoa học, hiệu quả trong công tác; phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động theo hướng thiết thực, hiệu quả.

LĐLĐ huyện Đông Anh và Hội đồng thi đua khen thưởng xã Cổ Loa khen thưởng các đồng chí có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn cơ quan xã Cổ Loa nhiệm kỳ 2017-2023. Ảnh: Mai Quý.

Cạnh đó, Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan xã cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị; ngay sau Đại hội cần tập trung xây dựng các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội, đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm, hiệu quả, Đại hội Công đoàn cơ quan xã Cổ Loa lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu 5 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan xã. Đồng chí Nguyễn Văn Xuyến - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch hội đồng nhân dân xã, Chủ tịch Công đoàn cơ quan xã khóa V được Đại hội tín nhiệm, tiếp tục bầu giữ chức danh Chủ tịch Công đoàn cơ quan xã khóa VI. Đại hội cũng đã bầu 1 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Công đoàn huyện Đông Anh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại Đại hội, 9 đồng chí có thành tích xuất sắc trong hoạt động Công đoàn cơ quan xã Cổ Loa nhiệm kỳ 2017-2023 đã vinh dự được LĐLĐ huyện Đông Anh và Hội đồng thi đua khen thưởng xã Cổ Loa khen thưởng.

Mai Quý

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/dong-anh-to-chuc-thanh-cong-dai-hoi-diem-cong-doan-co-quan-xa-co-loa-lan-thu-vi-148837.html