Đông Anh nhóm 'quái xế' đầu trần, lạng lách đánh võng trên đường

Các đối tượng tuổi đời còn rất trẻ có hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, bốc đầu xe gây mất trật tự an ninh.

Nhóm đối tượng có hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, bốc đầu xe gây mất trật tự an ninh bị triệu tập.

Nhóm đối tượng có hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, bốc đầu xe gây mất trật tự an ninh bị triệu tập.

Ngày 26/5, thông tin từ Công an Hà Nội cho biết Công an huyện Đông Anh đang điều tra, xử lý nhóm đối tượng có hành vi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, bốc đầu xe gây mất trật tự an ninh trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 21h30' ngày 18/5, Tổ công tác của Công an huyện Đông Anh gồm Đội Cảnh sát hình sự, Đội Cảnh sát giao thông, trật tự phối hợp Trung đoàn Cảnh sát cơ động Công an Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực thị trấn Đông Anh.

Khi đến đường Cao Lỗ, đoạn qua sân vận động huyện Đông Anh, tổ công tác đã phát hiện một nhóm thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, di chuyển với tốc độ cao, lạng lách đánh võng, bốc đầu xe gây mất an ninh trật tự nên đã triển khai đội hình ngăn chặn.

Phát hiện có lực lượng chức năng, các đối tượng đã tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác đã tiến hành truy đuổi các đối tượng đến ngã ba Xay sát Đông Quan (thuộc xóm Thượng, Uy Nỗ) thì dừng được 1 xe.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản kiểm tra, tạm giữ phương tiện và đưa 3 đối tượng về trụ sở làm việc. Căn cứ vào lời khai của các đối tượng, Công an huyện Đông Anh làm rõ và triệu tập thêm 8 đối tượng đã bỏ chạy đến làm việc. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Công an huyện Đông Anh cho biết, các đối tượng có tuổi đời còn rất trẻ, năm sinh chủ yếu từ 2003 đến 2005. Tuy nhiên, hành vi tụ tập, điều khiển xe máy đi tốc độ cao, lạng lách đánh võng, bốc đầu xe làm ảnh hưởng đến tình hình trật tự công cộng trên địa bàn, cần phải xử lý nghiêm.

Hiện, Công an huyện Đông Anh đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/dong-anh-nhom-quai-xe-dau-tran-lang-lach-danh-vong-tren-duong-ajvllEqMR.html