Đông Anh khởi công các công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội

Chào mừng Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội, 66 năm ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020) và Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng 5/10, Huyện ủy- HĐND – UBND huyện Đông Anh đã long trọng tổ chức Lễ khởi công xây dựng cụm 03 công trình: Trường Mầm non chất lượng cao huyện Đông Anh, Khu cây xanh thể dục thể thao huyện Đông Anh, tuyến đường gom và kè sông đào Nguyên Khê.

Các đại biểu tiến hành nghi thức chào cờ tại buổi lễ khởi công.

Các đại biểu tiến hành nghi thức chào cờ tại buổi lễ khởi công.

Trong những năm qua, công tác đầu tư các công trình hạ tầng theo hướng hiện đại được Huyện ủy - HĐND - UBND huyện Đông Anh xác định là khâu đột phá để tạo cơ sở, động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội gắn với đô thị hóa trên địa bàn huyện. Chính vì vậy việc khởi công xây dựng cụm 03 công trình: trường Mầm non chất lượng cao huyện Đông Anh, Khu cây xanh thể dục thể thao huyện Đông Anh, tuyến đường gom và kè sông đào Nguyên Khê như một bước tiến mới trong công tác đầu tư cơ sở hạ tầng tại Đông Anh.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án xây dựng tuyến đường gom và kè sông đào Nguyên Khê (đoạn từ cầu Đôi đến đường sắt Hà Nội - Lào Cai).

Trong đó, công trình xây dựng tuyến đường gom và kè sông đào Nguyên Khê (đoạn từ cầu Đôi đến đường sắt Hà Nội - Lào Cai) được khởi công xây dựng sẽ mang lại một diện mạo sạch đẹp văn minh cho cả trục đường 3 đi qua trung tâm huyện và phục vụ tốt cho công tác tiêu thoát úng trên địa bàn huyện. Công trình được xây dựng không chỉ khắc phục tình trạng ô nhiễm, cải thiện khả năng tiêu thoát nước của sông đào Nguyên Khê kết hợp cải thiện năng lực giao thông khu vực mà còn tạo động lực phát triển thương mại, dịch vụ đô thị; hình thành tuyến sông nhân tạo nối liền sông Cà Lồ và sông Thiếp, kết nối Quốc lộ 3 và các khu đô thị phía Đông Quốc lộ 3 hình thành trong tương lai, qua đó hiện thực hóa các khu đô thị sầm uất, hiện đại dọc tuyến sông đào Nguyên Khê.

Công trình bao gồm tuyến đường gom và kè sông đào Nguyên Khê, chiều dài tuyến khoảng 2,5km được đầu tư đồng bộ các hạng mục: Đường giao thông, hè đường, cây xanh, tổ chức giao thông, thoát nước mưa, thoát nước thải, điện chiếu sáng, cấp nước, kè sông, cống hộp. Trong đó, tuyến đường gom có mặt cắt ngang đường: B=13m-17m; kè sông Đào: bề rộng 15m-24m. Với tổng mức đầu tư gần 451 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 10/2020-4/2022. Đơn vị trúng thầu thi công là Công ty Cổ phần phát triển đầu tư xây dựng Việt Nam VINADIC thuộc Tập đoàn AMACCAO.

Ông Vương Đình Huệ - Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Chu Ngọc Anh - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội với lãnh đạo Tập đoàn AMACCAO – đơn vị thi công công trình tuyến đường gom và kè sông đào Nguyên Khê.

Công trình xây dựng trường Mầm non chất lượng cao huyện Đông Anh tại Khu đấu giá phía Bắc sông Thiếp là công trình được xây dựng nhằm tạo động lực thúc đẩy chất lượng giáo dục, đào tạo của huyện từng bước đổi mới căn bản, toàn diện; đồng bộ chương trình, nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục, đào tạo theo hướng coi trọng phát triển năng lực và phẩm chất của trẻ; đáp ứng nguyện vọng ngày càng cao của nhân dân.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công công trình xây dựng trường Mầm non chất lượng cao huyện Đông Anh.

Đây là công trình có quy mô xây dựng mới đồng bộ, hiện đại theo tiêu chí chất lượng cao với quy mô 16 nhóm lớp, đáp ứng phục vụ khoảng 450 trẻ. Với tổng mức đầu tư là 103.362.124.000 đồng. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 10/2020-01/2022.

Dự án xây dựng Khu cây xanh thể dục thể thao huyện Đông Anh là công trình được xây dựng nhằm tạo không gian sinh hoạt cộng đồng, cảnh quan, môi trường trong lành cho khu vực. Xây dựng nhà thi đấu và các sân luyện tập đủ tiêu chuẩn tổ chức các sự kiện thi đấu thể dục thể thao thành tích cao của huyện, Thành phố Hà Nội và Quốc gia; tạo cơ sở phát triển phong trào thể dục thể thao, đáp ứng nhu cầu tập luyện của người dân. Công trình có quy mô xây dựng khoảng 33ha, gồm các hạng mục: Nhà thi đấu đa năng, hệ thống đường giao thông, hạ tầng kỹ thuật, quảng trường, cây xanh, mặt nước, các công trình phụ trợ. Trong đó hạng mục nhà thi đấu đa năng có quy mô 2.650 chỗ ngồi. Tổng mức đầu tư gần 700 tỷ đồng. Theo đúng tiến độ vào khoảng tháng 12/2022, một công trình mang biểu tượng của sức mạnh, lòng yêu nước và văn hóa Đông Anh sẽ hiện hữu tại khu vực trung tâm huyện Đông Anh.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Lê Trung Kiên - Bí thư Huyện ủy Đông Anh khẳng định, mỗi công trình khi được hoàn thành sẽ là một công trình để lại dấu ấn cho các thế hệ mai sau; sự thành công của cụm công trình, dự án là tiền đề quan trọng, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Bí thư Huyện ủy Đông Anh yêu cầu UBND huyện tập trung chỉ đạo các nhà thầu triển khai thi công dự án ngay sau lễ khởi công; xây dựng kế hoạch cụ thể để chỉ đạo, đôn đốc, giám sát đơn vị thi công trong quá trình thực hiện; bảo đảm tiến độ và chất lượng của các công trình, dự án.

Các công trình được khởi công vào đúng thời điểm tổ chức Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, Kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội (1010-2020) và 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2020) đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân; tạo khí thế, động lực trong toàn hệ thống chính trị quyết tâm, nỗ lực xây dựng huyện Đông Anh thành quận hiện đại, phát triển bền vững.

Khánh Hòa

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/ha-noi-khoi-cong-nhom-du-an-hon-1000-ty-dong-tai-dong-anh-290079.html