Đông Anh (Hà Nội): Hàng loạt công trình 'khủng' xây dựng trái phép trên địa bàn xã Hải Bối!Giáng chức, buộc thôi việc hàng loạt thanh tra xây dựng
Hàng loạt công trình khủng ngang nhiên xây dựng trái phép trên địa bàn xã Hải Bối khiến người dân nơi đây vô cùng bức xúc.
Tòa soạn Phapluatplus.vn nhận được đơn tố cáo của người dân ở thôn Hải Bối, xã Hải Bối, huyện Đông Anh, TP Hà Nội. Trong đơn, các hộ dân ở thôn Hải Bối mong muốn Pháp luật Plus vào cuộc tìm hiểu, xác minh để làm rõ những “uẩn khúc” trước tình trạng làm ngơ của cán bộ, lãnh đạo UBND xã Hải Bối khi để hàng loạt công trình xây dựng vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thôn Cổ Điển nói riêng và UBND xã Hải Bối nói chung.
Đơn tố cáo của người dân thôn Hải Bối gửi tòa soạn Phapluatplus.vn.
Trong đơn các hộ dân cho biết: Đã nhiều năm nay tình trạng xây dựng nhà ồ ạt trên đất nông nghiệp, lấn chiếm đất công xảy ra thường xuyên trên địa bàn nhưng không được các cơ quan chức năng của UBND xã Hải Bối xử lý.
Việc xây dựng diễn ra công khai nhưng không hề gặp phải sự kiểm tra hay xử lý triệt để của lãnh đạo xã Hải Bối.
Khi có thông tin từ báo chí hay người dân phản ánh thì chính quyền UBND xã Hải Bối lại cho tạm dừng việc xây dựng một hai tuần sau đó lại làm ngơ để cho các công trình xây dựng trái phép được hoàn thiện đi vào sử dựng đã gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.
Cụ thể trong đơn người dân thôn Hải Bối cho biết: “Có công trình xây dựng nhà ở trái phép của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hương có địa chỉ tại thôn Cổ Điển, xã Hải Bối đã có quyết định cưỡng chế, xử lý tháo dỡ phần công trình vi phạm so với giấy phép được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì đến nay, công trình xây dựng của gia đình nhà bà Nguyễn Thị Hương đã được hoàn thiện đưa vào sử dụng với chiều cao 7 tầng gây bức xúc trong cho dư luận”.
Công trình xây dựng của gia đình bà Nguyễn Thị Hương cao 7 tầng tại thôn Cổ Điển, xã Hải Bối đã có quyết định cưỡng chế nhưng UBND xã Hải Bối vẫn cố tình làm ngơ cho công trình tồn tại.
Không chỉ bức xúc về công trình của nhà bà Nguyễn Thị Hương ngang nhiên tồn tại, người dân nơi đây còn đặt ra nghi vấn có sự "bảo kê" hay làm ngơ của lãnh đạo UBND xã Hải Bối.
Không chỉ công trình "khủng" của bà Nguyễn Thị Hương ngang nhiên xây dựng trái phép không bị xử lý, một trường hợp khác là công trình xây dựng trên đất nông nghiệp của bà H.T.H vẫn không bị chính quyền xã Hải Bối xử lý triệt để.
Để xác minh đơn tố cáo của người dân thôn Hải Bối, PV Phapluatplus.vn đã mục sở thị đến thôn Hải Bối và ghi nhận việc người dân tố cáo là hoàn toàn có cơ sở.
Công trình xây dựng của nhà bà H.T.H xây dựng không phép trên diện tích hàng trăm m2 đất nông nghiệp.
Liên quan đến sự việc này, chiều ngày 5/12, PV Pháp luật Plus đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Hữu Thụ- Phó chủ tịch xã Hải Bối.
Tại buổi làm việc, ông Thụ thừa nhận: “Đúng là có tình trạng một số chủ đầu tư ngang nhiên xây dựng vượt so với giấy phép là đúng.
Đơn cử như công trình xây dựng của bà Nguyễn Thị Hương được xây dựng từ năm 2015 được cấp phép 5 tầng nhưng bà Hương xây dựng lên 7 tầng hiện nay đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng”.
Ông Nguyễn Hữu Thụ, Phó chủ tịch UBND xã Hải Bối làm việc với phóng viên Phapluatplus.vn.
Vị Phó chủ tịch Nguyễn Hữu Thụ cho biết thêm: “ Về công trình này UBND xã Hải Bối đã tiến hành lập hồ sơ báo cáo lên UBND huyện Đông Anh để xin ý kiến chỉ đạo xử lý. Và hiện nay đang chờ Phòng quản lý đô thị huyện Đông Anh thẩm định hồ sơ”.
Còn về công trình xây dựng của bà H.T.H, ông Thụ cho biết, thời điểm đổ mái tầng 2 UBND xã Hải Bối mới phát hiện và yêu cầu dừng thi công và đề nghị tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm.
Tuy nhiên gia đình bà H có ý kiến hiến tặng cho bà con nhân dân thôn Hải Bối làm công trình công cộng phục vụ hoạt động vui chơi giải trí, còn phần đất xung quanh thì xin được trồng cây”.
Tuy nhiên, ông Thụ cũng cho hay: "Hiện gia đình bà H mới nói bằng miệng chứ chưa có đơn hiến tặng".
Về trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân có liên quan của UBND xã Hải Bối khi để xảy ra hàng loạt sai phạm mang tính hệ thống trong công tác quản lý thì ông Thụ cho biết: “ Người chịu trách nhiệm chính trong vấn đề này là tôi (tức Phó chủ tịch UBND xã phụ trách về mảng kinh tế là ông Nguyễn Hữu Thụ- PV) sau đó là cán bộ địa chính và trưởng thôn khi để xảy ra những sai phạm này”.
Đề nghị UBND huyện Đông Anh chỉ đạo các đơn vị chức năng vào cuộc thanh kiểm tra về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn xã Hải Bối và có hình thức xử lý nghiêm minh những cá nhân, tập thể để xảy ra vi phạm. Đúng với tinh thần chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP Hà Nội.
Giáng chức, buộc thôi việc hàng loạt thanh tra xây dựng
Liên quan đến việc xem xét trách nhiệm của các cán bộ quản lý liên quan đến vi phạm trật tự xây dựng tại Hà Nội, từ năm 2014 đến nay, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Sở Xây dựng, Thanh tra Sở Xây dựng thanh tra, kiểm tra công vụ đối với 30 Đội Thanh tra xây dựng quận, huyện, thị xã.
Mục tiêu là nhằm hướng dẫn, chấn chỉnh việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ cũng như phát hiện các bộ phận, cá nhân buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ hoặc dung túng, bao che, tiếp tay cho vi phạm.
Qua đó, các đơn vị thanh tra đã phát hiện, xem xét kỷ luật đối với 51 cán bộ, công chức, lao động hợp đồng thuộc thanh tra xây dựng có vi phạm bằng các hình thức khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, buộc thôi việc. Trong đó, có 2 người bị giáng chức, 4 người bị buộc thôi việc.
Cũng liên quan đến vấn đề này, Sở Xây dựng đang kiểm tra, xem xét trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân buông lỏng quản lý, thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, để xảy ra các vi phạm trật tự xây dựng mà chưa được phát hiện, xử lý kịp thời.
Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin.
Đình Quyết