Đông Anh chủ động, sáng tạo xây dựng nông thôn mới

Sáng 31/7, huyện Đông Anh (Hà Nội) tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về 'Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân'. Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Văn Sửu, cùng đại diện một số sở, ban ngành của thành phố.

22/23 xã đạt chuẩn

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết: Sau gần 10 năm triển khai thực hiện Chương trình số 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân”, đến nay, huyện Đông Anh đã có 22/23 xã đạt chuẩn nông thôn mới, riêng xã Dục Tú đã xây dựng lộ trình về đích trong năm 2019. Huyện Đông Anh cũng đã được Chính phủ trao bằng công nhận “Huyện nông thôn mới” năm 2016 và là địa phương thứ hai trong tổng số 4 huyện của Hà Nội có được vinh dự này.

Bên cạnh việc triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, những năm qua, Đông Anh cũng không ngừng đẩy mạnh phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện và thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng nông nghiệp đạt bình quân 1,5%/năm; thu nhập bình quân trên 1ha đất nông nghiệp đạt 250 triệu đồng. Huyện cũng đã xây dựng thành công thương hiệu “Nếp cái hoa vàng Đông Anh”, cùng một số nhãn hiệu tập thể như: “Gỗ mỹ nghệ Vân Hà”, đậu làng Chài xã Võng La, “Quất cảnh Tàm Xá” xã Tàm Xá và “bún Mạch Tràng” xã Cổ Loa…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm gian hàng bên lề hội nghị

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thăm gian hàng bên lề hội nghị

Cùng với việc phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn huyện Đông Anh ngày một thay đổi. Toàn huyện đã xây dựng, cải tạo gần 800km đường giao thông, thủy lợi nội đồng; xây dựng, cải tạo 117 nhà văn hóa thôn và 8 trung tâm văn hóa xã; Hỗ trợ cải tạo, xây dựng 734 nhà ở cho người có công với cách mạng; 318 nhà cho hộ nghèo, nhà tình nghĩa, qua đó, giải quyết xong nhà dột nát cho người có công và hộ nghèo trên địa bàn huyện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5,9% còn 1,15%. Thu nhập bình quân đầu người tăng hơn gấp đôi từ 20 triệu đồng/năm (2010), lên 47 triệu đồng/năm (cuối năm 2018), dự kiến năm 2019, thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng/năm.

Có được kết quả trên, bên cạnh sự chung sức, đồng lòng của các cấp ủy, chính quyền và toàn thể Nhân dân, còn phải kể tới nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới rất lớn. Từ năm 2011 đến nay, huyện Đông Anh đã huy động được 7.523 tỷ đồng để thực hiện Chương trình số 02. Trong đó, nguồn lực xã hội hóa do tổ chức, doanh nghiệp, hợp tác xã và Nhân dân đóng góp trên 344 tỷ đồng.

Xây dựng nhiều bài học kinh nghiệm quý

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của huyện Đông Anh trong thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy. Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: Huyện đã chủ động nghiên cứu, vận dụng sáng tạo, kịp thời xây dựng các chương trình với lộ trình, cách làm phù hợp với tình hình địa phương; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và khâu đột phá của từng giai đoạn; tuyên truyền, vận động, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia, ủng hộ tích cực của nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, kinh nghiệm trong thực hiện Chương trình 02 của Đông Anh là bài học thiết thực cho các địa phương trên địa bàn Hà Nội.

"Huyện Đông Anh đã làm rất tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong xây dựng nông thôn mới. Huyện đã chọn quy hoạch đi trước một bước là rất khoa học. Bài học kinh nghiệm và kết quả đạt được hôm nay của Đông Anh là quá trình nỗ lực liên tục cùng công sức đóng góp của các thế hệ cán bộ lãnh đạo và nhân dân trong huyện" - đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện Đông Anh

Dù đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tuy nhiên đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng chỉ ra một số hạn chế trong quá trình thực hiện Chương trình 02 trên địa bàn huyện, như tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch chưa cao, mới đạt hơn 50%. Bên cạnh đó, huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động tới từng cộng đồng dân cư, từng hộ dân, tạo điều kiện để nhân dân trực tiếp tham gia bàn bạc.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị huyện tiếp tục đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, Đông Anh cần tiếp tục phát triển nông nghiệp sinh thái, tạo vành đai xanh gắn với phát triển du lịch và bảo vệ môi trường; thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp...

Đối với mục tiêu xây dựng NTM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị các cấp ủy, chính quyền huyện Đông Anh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” để huy động đa dạng nguồn lực trong xã hội tham gia thực hiện Chương trình; Nhân rộng cách làm hay, mô hình tốt, khen thưởng kịp thời các điển hình tiên tiến. Nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt để tiếp cận với các tiêu chí của phường, quận theo hướng bền vững.

Đặc biệt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng ghi nhận và đánh giá cao Đề án đầu tư, xây dựng huyện Đông Anh thành quận với hệ thống giải pháp thiết thực được thể hiện thông qua 12 đề án thành phần, 24 đề án xây dựng xã thành phường...; Qua đó, không chỉ tạo diện mạo mới cho địa bàn mà còn bảo đảm xây dựng đô thị hiện đại, thông minh, bền vững...

Tại hội nghị, huyện Đông Anh đã biểu dương, khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực trong thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy trên địa bàn huyện.

KHẮC NAM

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/dong-anh-chu-dong-sang-tao-xay-dung-nong-thon-moi-d2070373.html