ĐÔNG ẤM, XUÂN NỒNG

Hành trình 'Đông ấm' đến với bà con làng Đê Kôn (xã Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) để lại nhiều dấu ấn với thanh niên tình nguyện khi vượt cung đường đèo dài 4km, sạt lở lấp lối đi.

Từng bước chân của tình nguyện viên phải ghì chặt xuống nền đất trơn trượt, đôi lúc ngước nhìn lên núi để tránh những tảng đất, đá có thể đổ sụp xuống bất cứ lúc nào. Sau gần 2 giờ đi bộ ngược dốc cao, các bạn trẻ cũng đến được với Đê Kôn. Bao mệt mỏi như tan biến khi nhìn những đôi mắt ánh lên niềm vui của dân làng. Những chiếc áo bông được khoác lên, phủ trên tấm áo mong manh của từng em nhỏ. Những tấm chăn ấm được trao tận tay cụ già, người nghèo, người neo đơn. Tủ sách thưa thớt của học sinh được bổ sung thêm 100 đầu sách, truyện...

Tình nguyện đến những nơi khó khăn, gian khổ để làm việc nghĩa là chủ trương, mục tiêu xuyên suốt Chương trình "Tình nguyện mùa Đông 2020" và "Xuân tình nguyện 2021” do Trung ương Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động trong các cấp bộ đoàn, hội và đoàn viên, hội viên, thanh niên cả nước. Điểm nhấn của chương trình là các nội dung được thiết kế gắn với tình hình thực tiễn, tập trung vào các nhóm nội dung chính: “Đông ấm cho em” chăm lo thanh-thiếu nhi các địa bàn khó khăn; “Chia sẻ cùng nhà nông” tổ chức các đội hình tình nguyện chuyển giao khoa học kỹ thuật chăn nuôi và sản xuất, vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ xây nhà nhân ái, sửa chữa nhà giúp hộ dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo và thanh-thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn...

 Trao quà tặng các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Tam Trà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: qdnd.vn

Trao quà tặng các em học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Tam Trà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam). Ảnh: qdnd.vn

Ngay sau khi phát động, đã xuất hiện những nghi ngại cho rằng, chương trình phần nhiều là “đánh trống, khua chiêng”, hô hào, hình thức. Thế nhưng, sau gần 3 tháng triển khai với những kết quả cụ thể bước đầu, "Tình nguyện mùa Đông 2020" và "Xuân tình nguyện 2021" đã khẳng định tính nhân văn, tính thực tiễn được khởi tạo từ những người trẻ năng động, sáng tạo, nghĩa tình, trách nhiệm và luôn sẵn sàng dấn thân vì hạnh phúc của cộng đồng. Điển hình như Chương trình "Mang Tết về nhà" do Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức, dành hơn 3.000 vé máy bay khứ hồi, vé xe ô tô khứ hồi tặng sinh viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết. Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TP Hồ Chí Minh triển khai Chương trình "Chuyến xe mùa Xuân" đưa 3.000 sinh viên, học sinh miền Trung hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu về quê đón Tết cùng gia đình... là minh chứng sinh động cho tính thiết thực, hiệu quả của chương trình.

"Tình nguyện mùa Đông 2020" và "Xuân tình nguyện 2021" được đầu tư kỹ lưỡng về cả nội dung lẫn phương thức tiến hành, bởi được thiết kế trên tinh thần “hội tụ và khởi tạo”, là chặng đường cuối hoàn thành chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, tạo nền tảng cho năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tinh thần ấy đã tạo động lực để tổ chức đoàn, hội các cấp quyết tâm hiện thực hóa, đạt và vượt các chỉ tiêu của chương trình đặt ra.

Nhìn một cách toàn diện, như chia sẻ của lãnh đạo Trung ương Đoàn: Chính bởi mong muốn rất nhiều nên càng cảm thấy chưa làm được bao nhiêu. Đâu đó vẫn còn không ít những hoàn cảnh, con người, địa bàn khó khăn cần giúp đỡ, sẻ chia. Nỗi niềm trăn trở đó đã thôi thúc toàn đoàn ngày một hoàn thiện hơn các chương trình thiện nguyện với mục tiêu đề cao tính thiết thực, hướng về cơ sở, giải quyết được nhiều hơn những khó khăn của cộng đồng, để mỗi mùa đông lại thêm ấm, xuân về thêm an vui tới mọi người, mọi nhà.

ĐÀO HỒNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/cung-ban-luan/dong-am-xuan-nong-649768