Đông Á Thanh Hóa gian nan tìm kiếm tiền đạo ngoại

Mặc dù thời hạn cuối cùng đăng ký cầu thủ ngoại cho giai đoạn 2 mùa giải bóng đá năm 2022 còn khoảng 2 tuần, tuy nhiên CLB Đông Á Thanh Hóa đang gặp không ít khó khăn trong việc bổ sung nhân tố mới chất lượng, nhất là tiền đạo ngoại.

Bộ đôi Pinto - Henrique người Brazil đã có 5 bàn thắng cho Đông Á Thanh Hóa ở mùa này.

Bộ đôi Pinto - Henrique người Brazil đã có 5 bàn thắng cho Đông Á Thanh Hóa ở mùa này.

Sau vòng đấu thứ 10, Đông Á Thanh Hóa đã vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 11 điểm. Thành tích, vị trí cho tới gần hết nửa mùa giải V.League nói trên chưa thực sự ưng ý, tuy nhiên nếu nhìn vào lực lượng cầu thủ, nhất là ngoại binh, đội bóng xứ Thanh đã có sự nỗ lực rất lớn. HLV Petrovic là người đau đầu nhất về hàng tiền đạo khi chưa có gương mặt cầu thủ nội nào nổi trội, cầu thủ ngoại chưa đáp ứng yêu cầu.

Paulo Pinto đã chơi khá hay trên hàng tiền vệ của Đông Á Thanh Hóa ở những vòng đấu gần đây.

Paulo Henrique được kỳ vọng sẽ gánh vác trọng trách ghi bàn, tuy vậy tiền đạo người Brazil này chưa đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn dù đã có 2 bàn thắng kể từ đầu giải. Hơn nữa, chân sút này lại dính chấn thương sau trận thắng Sài Gòn FC và phải nghỉ thi đấu 1 tháng. Trong bối cảnh có thêm 7 vị trí dính chấn thương, Đông Á Thanh Hóa thực sự khủng hoảng lực lượng và HLV Petrovic đã tha thiết mong được bổ sung lực lượng.

Gustavo mới được Đông Á Thanh Hóa tuyển mộ nhưng lại chơi ở vị trí trung vệ.

Khó khăn lớn nhất của đội bóng xứ Thanh hiện tại đó là tìm kiếm tiền đạo ngoại, bổ sung cho giai đoạn lượt về. Gustavo Santos đã cập bến Đông Á Thanh Hóa nhưng cầu thủ này lại chơi ở vị trí trung vệ. Sự góp mặt của cầu thủ người Brazil này với mục đích thay thế cho Victor Kamhuka, tuy vậy trong bối cảnh chưa có ngoại binh mới, HLV Petrovic đã buộc phải sử dụng cặp trung vệ ngoại Kamhuka - Gustavo ở 2 vòng đấu thứ 9 và 10 vừa qua.

Đông Á Thanh Hóa bắt đầu cho thử việc một loạt cầu thủ mới, trong đó ưu tiên các tiền đạo đến từ Nam Mỹ, châu Âu và châu Phi. Tuy vậy, qua đánh giá của lãnh đạo CLB trình độ các cầu thủ tới thử việc chưa thực sự vượt trội so với các cầu thủ nội nên rất khó để CLB đặt bút ký. Cristian Alex là ví dụ điển hình.

Cristian Alex đang thử việc tại Đông Á Thanh Hóa.

Cầu thủ người Brazil này có nhiều năm chơi bóng tại Thái Lan, Nhật Bản và mới nhất là Campuchia, tuy nhiên thành tích ghi bàn gần đây khá khiêm tốn. Mùa giải 2021, Cristian Alex có 5 lần ra sân và ghi được 2 bàn thắng. Khả năng được khoác áo Đông Á Thanh Hóa của tiền đạo này không cao.

Đông Á Thanh Hóa sẽ tiếp tục cho thử việc 2 tiền đạo đến từ Ukraine và Brazil, cũng như tìm kiếm các nhân tố mới khác. Ngày 17-8, các đội bóng ở V.League sẽ phải chốt danh sách cầu thủ ngoại cho giai đoạn lượt về. Dù vậy, lãnh đạo CLB, ban huấn luyện đội bóng Đông Á Thanh Hóa vẫn khá đau đầu cho vị trí tiền đạo ngoại. Đội bóng xứ Thanh cũng đã tính đến phương án tiếp tục sử dụng Paulo Henrique khi tiền đạo này bình phục chấn thương. Khi đó, nhiều khả năng Victor Kamhuka sẽ phải ra đi.

Nếu không có sự bổ sung, Đông Á Thanh Hóa sẽ vẫn phải chấp nhận sử dụng bộ đôi cầu thủ người Brazil.

Ở vòng đấu thứ 11 - vòng đấu áp chót của giai đoạn lượt đi (18h ngày 7-8), Đông Á Thanh Hóa sẽ có chuyến làm khách trên sân Vinh của Sông Lam Nghệ An. Nhiều khả năng, 3 cầu thủ ngoại Victor Kamhuka, Gustavo Santos, Paulo Pinto sẽ tiếp tục được sử dụng. Vị trí tiền đạo sẽ vẫn do “nội binh” gánh vác.

Hiện đội bóng xứ Thanh vẫn còn 2 tuần để tìm kiếm “hàng ngoại” chất lượng cho hàng công.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/the-thao/dong-a-thanh-hoa-gian-nan-tim-kiem-tien-dao-ngoai/24672.htm