Đông Á Thanh Hóa: Chờ trung vệ 'thép' trở lại

Bất bại trong 3 trận liên tiếp là thành tích khá ấn tượng mà các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa đã thể hiện mặc dù thiếu vắng trung vệ Louis Epassi. Cầu thủ người Cameroon này đang nỗ lực hồi phục chấn thương để sớm trở lại.

Trung vệ Epassi sẽ trở lại đội hình của Đông Á Thanh Hóa trong trận đấu gặp Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 11?

Cập bến đội bóng xứ Thanh mùa giải 2020 từ đội bóng TP Hồ Chí Minh, Louis Epassi nhanh chóng trở thành trụ cột quan trọng và có nhiều đóng góp cho Thanh Hóa trong việc trụ hạng thành công. Mùa giải 2021 trung vệ người Cameroon vẫn là thủ lĩnh của hàng thủ Đông Á Thanh Hóa. Lối chơi máu lửa, quyết đoán và mạnh mẽ chính là vũ khí mà Epassi sở hữu và luôn khiến bất cứ tiền đạo nào của đối phương phải “ngán ngẩm”.

Tuy vậy, vị trí và lối chơi của Epassi cũng dễ khiến cầu thủ này gặp chấn thương. Thậm chí đã vài lần trung vệ này đổ máu, lên xe cấp cứu.

Tại vòng 6 LS V.League 2021 gặp SHB Đà Nẵng, Epassi gặp chấn thương ở xương mác khá nặng, bị thay ra cuối hiệp 1, đến vòng 9 vẫn chưa ra sân trở lại.

Tại vòng đấu thứ 10, Đông Á Thanh Hóa có chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn của Topenland Bình Định và trung vệ Epassi sẽ vẫn tiếp tục vắng mặt. Đây tiếp tục là tổn thất lớn với hàng thủ của Đông Á Thanh Hóa.

Trong 3 trận đấu không có Epassi, hàng thủ Đông Á Thanh Hóa đã phải nỗ lực hết mình để khỏa lấp khoảng trống mà trung vệ mang áo số 21 này để lại.

Epassi dính chấn thương nặng ở vòng 6 và vắng mặt trong 4 trận của Đông Á Thanh Hóa

Nguyễn Minh Tùng và Trịnh Văn Lợi đã chơi khá tốt trong 3 trận bất bại của Đông Á Thanh Hóa gần đây và có đóng góp lớn cho đội nhà. Chính Trịnh Văn Lợi là người đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho Đông Á Thanh Hóa trong trận đấu với TP Hồ Chí Minh ở vòng 8. Tuy vậy, theo HLV Petrovic: “Nếu có sự phục vụ của Epassi, Đông Á Thanh Hóa sẽ còn chơi hay hơn và có thêm những phương án nhân sự, chiến thuật”.

Dự kiến, Louis Epassi sẽ trở lại trong trận đấu quan trọng gặp Hoàng Anh Gia Lai trên sân nhà ở vòng 11 vào ngày 28-4 tới. Cầu thủ này hiện vẫn đang thực hiện các bài tập riêng để hồi phục chấn thương và thể lực.

Mùa giải 2021 đang ở giai đoạn căng thẳng nhất, lịch thi đấu khá dầy với nhịp độ 4-5 ngày/trận, chưa kể các đội còn phải đá xen kẽ vòng loại Cúp Quốc gia. Sự trở lại của Epassi là rất cần thiết cho Đông Á Thanh Hóa ở thời điểm này.

Mạnh Cường

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/the-thao/dong-a-thanh-hoa-cho-trung-ve-thep-tro-lai/134646.htm