Donbass lại nóng rực sau khi Ukraina mua vũ khí mới từ Thổ Nhĩ Kỳ?

Quân đội Ukraina sẽ tiếp nhận các máy bay không người lái (UAV) có tên gọi Bayraktar TB2, có thể được sử dụng cho hoạt động không kích, báo Nga Kommersant đưa tin hôm 14/1.

“Chúng ta đã ký với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, một thỏa thuận để mua UAV Bayraktar TB2 cho Quân đội Ukraina. Chúng ta tiếp tục tái vũ trang Quân đội Ukraina bằng trang thiết bị hiện đại phù hợp với tiêu chuẩn của NATO,” ông Poroshenko viết trên Twitter.

Thỏa thuận được ký kết giữa Công ty Xuất nhập Khẩu trang thiết bị quân sự Ukraina (Ukrspetsexport trực thuộc Tập đoàn Ukroboronprom) và Công ty Baykar Makina của Thổ Nhĩ Kỳ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Maria Zakharova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Kommersant rằng nguồn cung cấp vũ khí cho chế độ Kiev không phải là yếu tố làm trầm trọng hơn cuộc xung đột nội bộ Ukraina. Các chuyên gia và nguồn tin trong ngành công nghiệp quốc phòng Nga lưu ý thỏa thuận sẽ không làm leo thang chiến sự ở Donbass, nhưng sẽ cho phép Kiev thực hiện các cuộc tấn công mạnh mẽ, sẽ gây ra nhiều bất ổn hơn.

Baykar Makina miêu tả Bayraktar là một hệ thống UAV thuộc lớp hoạt động trung-cao tầm được phát triển dành cho trinh sát chiến thuật và nhiệm vụ thu thập thông tin tình báo. Nó có thể chở hơn 55 kg hàng hóa, bay cao đến 6,85 km và lơ lửng trên không trong hơn 24 giờ.

 Thỏa thuận mua UAV được ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraina Poroshenkov đến Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 3 đến 4/12/2018. Ảnh: Facebook Poroshenk

Thỏa thuận mua UAV được ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraina Poroshenkov đến Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 3 đến 4/12/2018. Ảnh: Facebook Poroshenk

Thỏa thuận mua UAV được ký kết trong chuyến thăm của Tổng thống Ukraina Poroshenkov đến Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 3 đến 4/12 năm ngoái.

“Các cuộc đàm phán để mua các UAV này kéo dài trong khoảng 2 năm. Trong thời gian này, các đại diện Bộ Quốc phòng Ukraina đã đến thăm Thổ Nhĩ Kỳ và tiếp cận với nhiều giai đoạn thử nghiệm khác nhau đối với Bayraktar TB2,” Cổng thông tin Điện tử Quân đội Ukraina đăng tải thông tin vào thời gian đó.

Theo Thông tấn Quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu, 6 UAV sẽ được cung cấp cho Kiev trong vòng 1 năm. Quốc gia duy nhất, ngoài Ukraina, có thể mua Bayraktar TB2 là Qatar, một trong những đồng minh thân tín trong khu vực của Thổ Nhĩ Kỳ, tờ báo Nga đưa tin.

Ông Poroshenkov cho biết trong một “dòng cảm xúc” đăng trên Facebook vào ngày 12/1 rằng UAV Thổ Nhĩ Kỳ có thể được trang bị tên lửa hiện đại đạt độ chính xác cao để phá hủy xe bọc thép, các cơ sở hậu cần và pháo đài, ngoài ra hệ thống còn có thể sử dụng cho hoạt động hàng hải.

Tổng thống Ukraina cho biết thêm hợp đồng giữa các công ty quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraina là “một phần chính sách tăng cường hợp tác kỹ thuật-quân sự giữa Ukraina và Thổ Nhĩ Kỳ.”

UAV Bayraktar TB2 có sải cánh dài 20m, chiều dài của thân là 12,5m và cao 4,1m. Nó được trang bị công nghệ truyền thông vệ tinh phát triển tại bản địa; hệ thống nhắm mục tiêu khẩu độ chung FLIR; hệ thống tránh va chạm; ra đa mảng được quét bằng điện tử hoạt động đa cực và ra đa chỉ báo mục tiêu di chuyển khẩu độ/mặt đất tổng hợp...

Video giới thiệu UAV Bayraktar TB2. Nguồn: Makina

Ngoài ra, nó còn được trang bị một loạt đạn dược không đối đất bao gồm: bom đạn MAM-L, MAM-C, CIRIT, Mk81 và Mk82, các loại đạn thông minh (như HGK, KGK và LGK) với nhiều bộ hướng dẫn khác nhau và tên lửa hành trình SOM.

Một nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Ukraina giải thích mặc dù UAV Bayraktar TB2 có thể tiến hành không kích, Quân đội Ukraina sẽ không sử dụng thiết bị cho hoạt động quân sự ở Donbass.

“Chúng ta sẽ thực hiện hoạt động phòng vệ, không phải hoạt động tấn công. Chúng ta sẽ không tấn công Donetsk và pháo kích vào nhà của những người dân Ukraina ở đó. Chúng ta đang tăng cường khả năng phòng vệ,” nguồn tin chia sẻ với Thông tấn UNIAN.

“Nhiệm vụ chính của Bayraktar TB2 là tiến hành hoạt động trinh sát, thay vì hoạt động không kích. Đó là lý do vì sao nó không phải UAV tấn công mà là UAV trinh sát, còn việc trang bị cho loại máy bay này tên lửa điều hướng bằng laser cỡ nhỏ với trọng lượng đầu đạn chưa đến 20 kg là một lựa chọn bổ sung,” ông Ivan Konovalov, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược có trụ sở ở Washington, cho biết.

Theo chuyên gia này, Quân đội Ukraina trang bị UAV hiện đại của Thổ Nhĩ Kỳ không thể thay đổi hoàn toàn “cán cân quyền lực” tuy nhiên điều này có thể làm tăng thêm căng thẳng ở Donbass. Đặc biệt, chúng có thể được sử dụng trong chiến tranh tuyên truyền với Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, ông nhấn mạnh.

Phạm Trúc

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/donbass-lai-nong-ruc-sau-khi-ukraina-mua-vu-khi-moi-tu-tho-nhi-ky-64093.html