Donald Trump từng gián tiếp giúp M.U vô địch League Cup

Chính trị, thương trường, showbiz, thể thao... không một "sàn diễn" nào mà ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa vắng mặt. Thậm chí vào 24 năm trước, người đàn ông giàu có này còn lấn sân sang tận xứ sương mù.

Năm 1992, kênh iTV của Anh đã cùng ekip của mình cất công sang tận New York để thực hiện buổi bốc thăm xếp cặp thi đấu cho League Cup.

"Chúng tôi đang ở New York và chuẩn bị mọi thứ cho buổi bốc thăm sắp tới", phóng viên Saint và Greavsie đã thốt lên khi được đặt chân vào Trump Tower của tỷ phú Donald Trump 24 năm về trước.

"Đến lượt anh rồi đấy, Trump. Hãy cho mọi người thấy kết quả của anh đi nào". Và đúng như tính cách của mình, tỷ phú người Mỹ không bao giờ thích làm những điều không gây sự chú ý.

Kết quả thật bất ngờ, ông Trump đã sắp được cặp đấu đáng chú ý nhất vào thời điểm năm 1992, đó là Leeds United và Manchester United.

Ngay sau khi bốc thăm xong, phóng viên Greaves của iTV đã hỏi ông Trump rằng: "Anh vừa làm một điều rất thú vị đấy Donald. Liệu anh có nghĩ tới việc sẽ mở một chuỗi cửa hàng tại Anh và nên là Leeds chứ đừng không là Manchester?".

Đội hình M.U tại League Cup 1992. Ảnh: News Group.

Sau đó, Andrei Kanchelskis và tài năng trẻ Ryan Giggs là những người góp công lớn cho chiến thắng 3-1 của M.U trước Leeds tại tứ kết. Năm đó M.U đã tiến một mạch tới trận chung kết và đăng quang sau khi đánh bại Nottingham Forest 1-0 ở trận chung kết trên sân Wembley.

Ryan Giggs nhận giải thưởng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Anh năm 1992. Ảnh: Getty.

1992 cũng là năm cuối cùng của giải bóng đá vô địch Anh cũ trước khi giải Ngoại hạng Anh ra đời và đánh dấu quãng thời gian vô cùng thành công của M.U còn Leeds United đã tự đánh mất mình và đến đầu thế kỉ 21, người ta không còn thấy tên tuổi đội bóng này tại Premier League nữa.

VIỆT HÙNG

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-thao/donald-trump-tung-gian-tiep-giup-mu-vo-dich-league-cup-609467.bld