Donald Jr. và Lara Trump sẽ sớm tham gia chính trường ở New York?

Việc những đứa con của Tổng thống Trump có tham gia tranh cử giờ không còn là những đồn đoán, mà là chuyện ai sẽ chạy đua vào vị trí nào.

Một số chính khách Cộng hòa ở bang New York đang muốn con cái nhà Trump tranh cử tại bang này. Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Peter King không tái tranh cử ở Long Island vào năm tới, vì vậy cơ hội cho những người con của ông Trump ngày càng lớn.

Khả năng Donald Trump Jr., con trai cả của tổng thống Mỹ, cũng là người thuộc nằm lòng những câu vận động dễ lấy lòng cử tri Cộng hòa, ra tranh cử để kế nhiệm của ông King đã được nhắc tới, theo New York Times.

Donald Trump Jr. có thể lôi cuốn những người trẻ tới các sự kiện của đảng Cộng hòa, và chứng tỏ được khả năng huy động các khoản quyên góp lớn dành cho các ứng viên Quốc hội ở Long Island, theo các nhà quan sát.

Ngoài ra, Lara Trump, vợ của con trai tổng thống Eric Trump, là cố vấn cao cấp trong chiến dịch tái tranh cử của ông Trump. Một số người thân cận với gia đình cũng đã nhắc tới khả năng bà sẽ ra tranh cử.

“Đối với một số cử tri Cộng hòa, ông Trump vẫn là một cái tên kỳ diệu”, ông King nói với New York Times. “Tôi đã đi cùng Don Jr. nhiều lần ở Long Island. Tôi đi cùng Lara ở một cuộc gây quỹ. Bà ta hành xử rất khéo với mọi người”.

Donald Trump Jr., trái, và Eric Trump, giữa, cùng Lara Trump, vợ của Eric, ở Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa năm 2016. Ảnh: AFP.

Donald Trump Jr., trái, và Eric Trump, giữa, cùng Lara Trump, vợ của Eric, ở Đại hội Toàn quốc đảng Cộng hòa năm 2016. Ảnh: AFP.

Con dâu Tổng thống Trump được lòng cử tri

Đồn đoán về việc con cái nhà Trump ra tranh cử càng rộ lên vào tuần trước, khi một thăm dò ở New York cho thấy Lara Trump sẽ bỏ xa đối thủ tới 30% số phiếu trong một cuộc bầu cử sơ bộ giả định cho chiếc ghế hạ nghị sĩ của ông King.

Cuộc thăm dò trên, được tiến hành vào tháng này, và được một nhóm bảo thủ có ảnh hưởng mang tên Club for Growth tài trợ, nhanh chóng lan truyền sau khi trang cánh hữu Breitbart đưa tin.

“Tin về thăm dò đó lan truyền nhanh chóng”, John Jay LaValle, cựu chủ tịch đảng Cộng hòa ở hạt Suffolk, New York và là đồng minh của Tổng thống Trump vào năm 2016, nói với New York Times. “Tôi chưa thấy ai nói gì tiêu cực về nó”.

David McIntosh, chủ tịch của Club for Growth, bên tài trợ cho thăm dò trên, cho biết thăm dò này không có liên hệ gì với Lara Trump. Ông nói ý định của thăm dò này là để cho bà thấy rằng mình được lòng cử tri tới đâu và thuyết phục bà ra tranh cử.

Bà Lara Trump đến từ bang North Carolina và đang sống ở Manhattan. Bà hiện không tranh cử ở Long Island hay bất kỳ nơi nào khác.

“Chúng tôi thường thăm dò như vậy đối với những người chúng tôi nghĩ là ứng viên tốt”, ông McIntosh nói thêm, và cho biết nhóm của ông chi 3.000 USD để tiến hành khảo sát.

Bà Lara Trump cho biết “rất vinh dự” về kết quả của thăm dò nhưng không có ý định ra tranh cử.

“Tôi không bao giờ gạt đi khả năng nào trong tương lai, nhưng hiện nay tôi tập trung vào việc giành chiến thắng nhiệm kỳ hai cho Tổng thống Trump”, bà Lara Trump nói trong thông cáo.

Theo New York Times, chưa rõ thăm dò này chính xác tới đâu. Nhưng cũng có thể đây là cách để Club for Growth, nhóm đã chống lại ông Trump vào năm 2016, lấy lòng ông Trump và các fan của ông lần bầu cử này.

Donald Trump Jr., người chuyên đi vận động gây quỹ cho đảng Cộng hòa ở Long Island, là điểm thu hút chính trong sự kiện ngày 21/11 của dân biểu Lee Zeldin ở hạt Suffolk, New York. Ảnh: New York Times.

Các nhà hoạt động của đảng Cộng hòa ở New York thường cố gắng mời các con của ông Trump tới mở màn các chương trình gây quỹ. Donald Trump Jr. là người vận động đặc biệt hiệu quả và đã tới Long Island nhiều lần trong năm nay.

“Họ giúp ích rất nhiều cho (đảng Cộng hòa) ở địa phương”, ông John Jay LaValle, cựu chủ tịch đảng Cộng hòa ở hạt Suffolk, nói về gia đình tổng thống. “Rõ ràng mọi người biết đến họ”.

Họ thường đến các sự kiện chính trị và cộng đồng, bao gồm tối 21/11, khi Donald Trump Jr. mở đầu một chương trình gây quỹ cho Hạ nghị sĩ Cộng hòa Lee Zeldin đại diện cho khu vực phía đông hạt Suffolk.

Sự kiện này thu hút hơn 350 người và đã huy động được 200.000 USD cho chiến dịch tái tranh cử của ông Zeldin, chiến dịch của ông cho biết.

Donald Trump Jr.: “Không loại trừ điều gì”

Donald Trump Jr. thường được những người ủng hộ coi là một ứng viên tổng thống tiềm năng, hay thậm chí là thị trưởng New York - một chức vị gần như không tưởng vì người dân thành phố New York ủng hộ đảng Dân chủ mạnh mẽ, và không ưa Tổng thống Trump.

“Tôi không loại trừ điều gì”, ông Donald Trump Jr. nói với CBS vào tháng này khi được hỏi về tương lai chính trị của ông.

Một năm trước đó, Donald Trump Jr. nói với New York Times rằng ông thích “sự gay cấn của việc tranh cử”, nhưng thừa nhận ông không chắc mình sẽ “thật sự yêu thích công việc đó đến đâu”.

Hôm 21/11 vừa qua là lần thứ ba Donald Trump Jr. giúp gây quỹ cho ông Zeldin, người đã trở nên nổi bật trong đảng Cộng hòa vì thường lên tiếng bảo vệ tổng thống.

“Không ai khác, ngoại trừ chính tổng thống, mang tới nhiều năng lượng và sức hút của một ngôi sao hơn là chính gia đình nhà Trump”, Nick Langworthy, chủ tịch đảng Cộng hòa ở bang New York, nói trong một thông cáo. “Đó là hiện tượng đặc biệt mà không một tổng thống nào khác có được, ngoại trừ nhà Kennedy”.

Người biểu tình bên ngoài sự kiện kêu gọi quyên góp của ông Zeldin. Ảnh: New York Times.

Nhưng đồng thời, thời cơ chính trị để Lara Trump hay nhân vật nào khác nhà Trump tranh cử ở các nơi như Long Island đang đóng dần. Tại đây, cử tri Dân chủ giờ đây đã nhiều hơn cử tri Cộng hòa, trong số những người đã đăng ký sẽ đi bầu.

Và cái tên Trump giờ đây cũng thu hút cử tri Dân chủ nhiều như cử tri Cộng hòa, vì cử tri Dân chủ ngày càng bất bình về Tổng thống Trump. Và một cuộc đua ở địa phương, nếu có một người nhà Trump, sẽ khiến cả hai bên nhận được những khoản quyên góp lớn.

Tổng thống “có sự ủng hộ mạnh mẽ và cả sự phản đối cũng mạnh mẽ”, Hạ nghị sĩ Peter King nói về khu vực của mình (Long Island). “Có làn sóng chống Trump mạnh mẽ”.

Trọng Thuấn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/ten-tuoi-dang-len-con-trai-va-con-dau-tt-trump-co-vao-chinh-truong-post1017869.html