Đơn vị phòng không bí ẩn của Nga được phát hiện tại Syria

Lực lượng phòng không Nga đã được phát hiện tại một địa điểm khác của Syria với số lượng đáng kể.

Các hệ thống phòng không của Nga được triển khai không chỉ tại các cơ sở quân sự của Lực lượng Vũ trang nước này, mà còn ở một số khu vực khác của Cộng hòa Ả Rập. Theo phán đoán, hóa ra ít nhất một sư đoàn phòng không của Nga đã có mặt tại vùng lãnh thổ thuộc tỉnh Homs của Syria, nơi không được trang bị vũ khí tầm ngắn và tầm trung.

Hình ảnh vừa được truyền thông khu vực đăng tải cho thấy quân nhân Nga đã được triển khai tại tỉnh Homs. Các chuyên gia chú ý đến thực tế rằng chúng ta đang nói về radar P-18 Terek, P-19 Danube, Kasta... cho phép phát hiện phạm vi mục tiêu trên không rộng nhất ở các khoảng cách và độ cao khác nhau. Theo các chuyên gia, sự xuất hiện của dàn radar trên cho thấy những tổ hợp phòng không Tor, Pantsir, Buk... có thể được bố trí tại đây.

Radar phòng không Nga được phát hiện có mặt gần tỉnh Homs. Ảnh: Avia-pro.

Radar phòng không Nga được phát hiện có mặt gần tỉnh Homs. Ảnh: Avia-pro.

Vì mục đích gì các hệ thống phòng không của Lực lượng Vũ trang Nga có mặt ở khu vực này của Syria chưa được làm rõ, tuy nhiên rất có thể chúng giữ vai trò bao phủ hai cơ sở quân sự của Nga nằm ở phía Tây Cộng hòa Ả Rập, bao gồm căn cứ không quân Hmeimim và căn cứ Hải quân Tartus.

Tuy nhiên nếu suy đoán trên là chính xác thì có lẽ Nga phải đưa tới đây các hệ thống tên lửa phòng không tầm xa như S-400 Triumf hay chí ít là S-300PMU-2 Favorit chứ không phải những tổ hợp tầm ngắn và tầm trung.

Do vậy trong lúc này có nhận định cho rằng Moskva đang muốn thiết lập thêm một căn cứ quân sự tại phía Tây Syria, tuy nhiên cho tới thời điểm hiện tại, Nga chưa đưa ra ý kiến chính thức về vấn đề trên.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/don-vi-phong-khong-bi-an-cua-nga-duoc-phat-hien-tai-syria/20200729125222117