Đơn vị đầu tiên xin VFF hỗ trợ từ gói 500.000 USD

Trung tâm Thể dục Thể thao Quận 1 (TP.HCM) mong muốn VFF hỗ trợ chi phí thay mới mặt cỏ sân nhân tạo ở Tao Đàn từ số tiền của FIFA.

Ông Trần Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm TDTT Quận 1, ký công văn gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) để đề xuất hỗ trợ kinh phí thay mặt cỏ sân Tao Đàn.

Công văn nêu rõ việc Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa hỗ trợ VFF 1,5 triệu USD. Trong đó, có 500 nghìn USD để phát triển phong trào bóng đá nữ. Vì vậy, Trung tâm TDTT Quận 1 mong muốn VFF hỗ trợ kinh phí nhằm thay mặt cỏ sân Tao Đàn.

 Mặt sân Tao Đàn của Trung tâm TDTT Quận 1 bong tróc sau gần 12 năm sử dụng. Ảnh: CTV.

Mặt sân Tao Đàn của Trung tâm TDTT Quận 1 bong tróc sau gần 12 năm sử dụng. Ảnh: CTV.

Sân Tao Đàn hay còn gọi là CLB Thể thao Tao Đàn thuộc Trung tâm TDTT Quận 1. Đây là nơi tập luyện và sinh hoạt của CLB bóng đá nữ TP.HCM (gồm 2 đội lớn và lứa trẻ).

Sau gần 12 năm hoạt động, mặt cỏ sân Tao Đàn đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc tập luyện và thi đấu của các nữ cầu thủ. HLV Nguyễn Tấn Lợi nói với Zing: "Mặt cỏ bây giờ rất cứng, dễ gây chấn thương cho cầu thủ".

Mặt cỏ bị bào mòn, bong tróc, đường keo dán bị chảy, hạt cao su bị tiêu hao, không đảm bảo công tác tập luyện và thi đấu. Trung tâm TDTT Quận 1 muốn sớm thay mới mặt cỏ để giúp các nữ cầu thủ an tâm, mang nhiều thành tích về cho bóng đá TP.HCM và tuyển Việt Nam.

Đây là nơi sản sinh và cung cấp nhiều tuyển thủ cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đó là Đoàn Thị Kim Chi, Đặng Thị Kiều Trinh, Huỳnh Như, Trần Thị Kim Thanh, Nguyễn Thị Tuyết Ngân...

VFF đã nhận được công văn từ Trung tâm TDTT Quận 1. Liên đoàn chưa thông báo cụ thể về kế hoạch sử dụng nguồn tài trợ từ FIFA. Trước đó, một quan chức VFF cho biết FIFA gửi hướng dẫn sử dụng số tiền này trong tháng 8.

Theo thông báo chính thức của FIFA, họ đã chuyển 1 triệu USD cho các liên đoàn thành viên trong tháng 7. Trong đó, có khoản hỗ trợ 500.000 USD dành riêng cho phát triển bóng đá nữ. 500.000 USD còn lại trong gói hỗ trợ sau dịch Covid-19 sẽ được giải ngân vào tháng 1/2021.

Quang Thịnh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/don-vi-dau-tien-xin-vff-ho-tro-tu-goi-500000-usd-post1127753.html